Tin tức

TP.HCM tuyên dương đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

(VOVTV) - Sáng 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Tác giả Duy Phương / VOV TPHCM
08/10/2021 14:48

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM tặng Bằng khen cho 55 tập thể và Huy hiệu TP.HCM cho 119 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ Dương Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn công tác số 2, Bệnh viên Y học cổ truyền Trung ương được nhận nhiệm vụ tăng cường vào Bệnh viện dã chiến số 4 (huyện Bình Chánh) vào cuối tháng 8. Giai đoạn này dịch bệnh lên đến cực điểm, số lượng F0, lượng tử vong tăng từng ngày.

TP.HCM tuyên dương đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa và bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia tăng cường chống dịch

Dù công việc rất áp lực, nhưng với tinh thần trách nhiệm và cống hiến vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, các cán bộ trong đoàn đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều kỷ niệm khó quên trong quá trình công tác.

Bác sĩ Nghĩa nói: "Khi nhìn thấy những bệnh nhân được ra viện thì chúng tôi cũng thấy rất an ủi. Đặc biệt, tại Bệnh viện dã chiến số 4 có rất nhiều trẻ em điều trị tại đây. Vừa rồi, bệnh viện cũng tổ chức một lễ Trung thu rất vui cho các cháu, tổ chức các trò chơi ở bệnh viện dã chiến. Kỷ niệm về Tết Trung thu rất ấn tượng và không bao giờ quên trong đời".

Tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Hội nghị Trung ương 4 có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Trước mắt, Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các tỉnh, thành phố phải tập trung, phối hợp, khắc phục sớm tình trạng hàng ngàn người dân lao động từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh - những nơi có khu công nghiệp, những doanh nghiệp lớn, tự phát trở về quê. 

Bên cạnh việc giúp đỡ người dân lao động có nhu cầu được về quê an toàn, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, cần tổ chức chu đáo việc đưa người lao động từ các địa phương trở lại nơi sản xuất.

Theo ông Nên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng dịch vẫn chưa kết thúc, vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan. Phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch. Việc này nhằm thực hiện được mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước phục hồi kinh tế.

Đồng thời, TP.HCM cũng cần nhanh chóng củng cố toàn diện hệ thống y tế từ thành phố đến tận cơ sở để bảo vệ sức khỏe, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ của dịch.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn