Tin tức

TP.HCM thỉnh lư hương về lại trước tượng đài Trần Hưng Đạo

(VOVTV) - Sáng 17/3, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh (Quận 1). Quá trình chỉnh trang công viên Mê Linh, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo được trùng tu và lư hương của tượng đài cũng đã được cung thỉnh, di dời từ Đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu về đặt lại tại vị trí ban đầu - trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
17/03/2022 11:02

Công viên bến Bạch Đằng hoàn thành với quy mô chỉnh trang khoảng 1,6 ha, trong đó có 8.700m2 đường dạo, sân sinh hoạt được lát đá granite và 7.000m2 mảng xanh kiểng, cỏ định hình không gian kiến trúc chuỗi hoa sen xuyên suốt công viên. Ngoài ra công viên còn được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, hệ thống chiếu sáng công viên, chiếu sáng mỹ thuật hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như gia tăng sự tiện nghi phục vụ công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan vào ban đêm.

Lu huong cua tuong dai cung  duoc dat lai tai vi tri ban dau - truoc tuong dai Duc thanh Tran Hung Dao o Cong vien Me Linh.jpg

Sau khi trùng tu, tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo vẫn giữ được tính nguyên bản trước đây

Còn Công viên Mê Linh hoàn thành với quy mô chỉnh trang gần 0,6 ha, kết nối cảnh quan với công viên bến Bạch Đằng và cột cờ Thủ Ngữ. Khuôn viên công viên được cải tạo lối đi, đường dạo, tăng thêm tiện ích ghế ngồi tại các khu vực tiểu cảnh, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng và tăng cường mảng xanh, bóng mát cải thiện không gian sinh hoạt công cộng tại khu vực song vẫn đảm bảo ý tưởng kiến trúc của công trình.

IMG_6580.jpg

Lư hương của tượng đài cũng được đặt lại tại vị trí ban đầu - trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng, kỹ thuật TP.HCM cho biết, với nguồn kinh phí đầu tư từ nguồn xã hội hóa, quá trình thực hiện dự án chỉnh trang 2 công viên luôn đảm bảo tiến độ. Khó khăn duy nhất đơn vị thi công gặp phải là thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, không huy động được nhân sự, vật tư, vật liệu cung cấp không đủ phải ngừng thi công.

IMG_6583.jpg

Các đại biểu dự lễ khánh thành công trình chỉnh trang 2 công viên: bến Bạch Đằng và Mê Linh

Công tác trùng tu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo cũng là một nhiệm vụ quan trọng khi chỉnh trang công viên Mê Linh. Ông Vũ Văn Điệp cho biết, trải qua thời gian dài, trên tượng đài có những chỗ bị thời tiết và môi trường xâm thực, không đảm bảo an toàn và mỹ quan. Công tác trùng tu được nghiên cứu, tham vấn kỹ lưỡng bởi Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa (thuộc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM) cùng các chuyên gia đầu ngành. Sau khi trùng tu, tượng đài vẫn giữ được tính nguyên bản trước đây.

IMG_6598.jpg

Ngay sau lễ khánh thành, nhiều người dân đã đến dâng hương tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh

IMG_6588.jpg

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành công trình

Lư hương của tượng đài cũng đã được cung thỉnh, di dời từ Đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu đặt lại tại vị trí ban đầu - trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh. Trước đó, vào năm 2019, Quận 1 đã di chuyển Lư hương trước tượng đài về Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo ở số 36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1.

Ý kiến của bạn