Tin tức

TP.HCM: Tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar từ 18 giờ tối 30/4

(VOVTV) - Từ 18 giờ tối nay (30/4), TP.HCM sẽ dừng tất cả các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có chỉ đạo mới. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp khẩn sáng 30/4 về Covid-19.

Tác giả Kim Dung - Vũ Hường - Trịnh Giang / VOV TPHCM
30/04/2021 14:55

Theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố phải đặt mình trong tình trạng nguy cơ rất cao, mặc dù không phải là địa phương có tiếp giáp biên giới các nước có dịch, nhưng cũng phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất, cao hơn cả các tỉnh biên giới Tây Nam.

Quán bar sẽ phải tạm dừng hoạt động từ 18h tối 30-4.jpg

Quán bar sẽ phải tạm dừng hoạt động từ 18 giờ tối 30/4

Đặc biệt những ngày lễ này, người dân sẽ tham gia vui chơi giải trí rất đông, vì vậy sau khi thảo luận với Sở Y tế và các sở ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cho tạm dừng tất cả các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar cho đến khi có chỉ đạo mới. 

Riêng các dịch vụ khác như quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… vẫn hoạt động bình thường, nhưng cần phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các sở, ngành phải phối hợp đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Khi hoàn thành cách ly thì phải truyền thông về việc tuân thủ sau khi hoàn thành cách ly và thực hiện cách ly tại nơi cư trú, tại nhà.

Ông Nguyễn Thành Phong-Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo cuộc h ọp.jpg

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo cuộc họp

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện giám sát nghiêm sau thời gian cách ly, nhắc nhở người dân tuân thủ thực hiện phòng chống dịch trong thời gian 14 ngày cách ly tại nhà, tại nơi cư trú đúng quy định; phải có sự kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất công tác này. 

Sở Y tế phối hợp với các địa phương, sở ngành kiểm tra việc thực hiện các bộ chỉ số an toàn để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, nếu để xảy ra việc lây nhiễm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. 

Hiện nay vẫn có tình trạng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Phong yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn