Tin tức

TP.HCM: Quận Bình Tân thông tin về vụ bé gái bị bạo hành đến tử vong

(VOVTV) - Liên quan đến vụ việc bé gái tử vong nghi bị bạo hành, ngày 30/5, quận Bình Tân, TP.HCM đã có báo cáo về vụ việc.

Tác giả PV / VOV TPHCM
30/05/2022 18:48

Theo đó, qua làm việc với những người liên quan, cơ quan công an bước đầu làm rõ: Khoảng 7h20 ngày 27/5, chị Sơn Hồng Vân (37 tuổi), quê Sóc Trăng là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam gửi con ruột cho cháu của mình là Hứa Thị Kim Trang (21 tuổi) trông giữ như thường ngày. 

TP.HCM: Quận Bình Tân thông tin về vụ bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 1.

Báo cáo của UBND quận Bình Tân về vụ việc

Sau khi uống sữa, ăn cháo và ngủ thì khoảng 11h15 cùng ngày, con gái chị Vân bị ho, ọc sữa ra nước màu vàng, người tím tái nên Trang gọi điện cho mẹ ruột đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, con gái của chị Vân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Công an quận Bình Tân đã phối hợp với ngành chức năng khám nghiệm tử thi, kết quả cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi và có dấu hiệu bị bạo hành. Qua làm việc với Kim Trang, Trang thừa nhận do bực tức vì cháu bé ho và ói sữa nhiều lần nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào bụng dẫn đến chết người.

Quận Bình Tân cũng cho biết, đã tiến hành thăm hỏi gia đình và trao số tiền hỗ trợ 39 triệu đồng. Hiện, quận Bình Tân đang tiếp tục chỉ đạo công an quận khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn