Tin tức

TPHCM: Phẫu thuật thành công lấy khối u đầu tụy nặng 2,2kg hiếm gặp trên thế giới

(VOVTV) - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân, bóc tách khối u đầu tụy nặng tới 2,2kg. Đây là một trường hợp u to nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và hiếm gặp trên thế giới.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
25/01/2021 17:30

Một năm trước, bệnh nhân Bùi Trương Thụy Xuân T, 36 tuổi, ngụ tại TP.HCM có cảm giác mập lên, bụng trên to, kèm theo từng đợt sưng phù và đau ở chân phải, kéo dài khoảng 2 - 3 ngày, sau đó tự xẹp. Nghĩ cơ thể bị mập nên chị không để ý. Gần đây, chị phát hiện bị trĩ nên đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ phát hiện khối u to vùng bụng phải và chỉ định nhập viện phẫu thuật. Qua hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán khối u to xâm lấn vùng tụy, chiếm hết vùng bụng phải, gây hoại tử trung tâm, chèn ép nhiều tĩnh mạch.

TPHCM: Phẫu thuật lấy khối u đầu tụy nặng 2,2kg hiếm gặp trên thế giới - Ảnh 1.

Bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi thêm

Tiến sĩ - bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đối với một vết mổ trên rốn, tối đa chỉ cần đường mổ 15cm. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân này phải mở rộng vết mổ đến 25cm mới bóc tách được khối u khổng lồ này. Khối u đã dính vào nhiều tĩnh mạch, các bác sĩ phải mất 10 tiếng phẫu thuật mới lấy được khối u có kích thước 20cm, nặng 2,2kg.

Với kinh nghiệm mổ trên 300 trường hợp khối u tụy, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ nhận định: "Khối u mà phát hiện trễ nữa thì nó sẽ xâm lấn vào bó mạch mạc treo màng trên, xâm lấn vào tĩnh mạch cửa, động mạch gan, cuống gan, bó mạch chủ bụng… Mức độ xâm lấn càng nhiều thì khả năng điều trị càng thấp, bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn nên chúng tôi đã cố gắng điều trị và phẫu thuật".

TPHCM: Phẫu thuật lấy khối u đầu tụy nặng 2,2kg hiếm gặp trên thế giới - Ảnh 2.

Khối u đầu tụy nặng 2,2kg đã được bóc tách

Theo bác sĩ, không có phương pháp nào phòng ngừa bệnh lý này, mà quan trọng là phải phát hiện sớm. Vì vậy, cần thường xuyên khám sức khỏe, hoặc khi thấy bất thường trong cơ thể thì chủ động đến bệnh viện để tầm soát, điều trị kịp thời thì tỉ lệ thành công cao hơn.

Ý kiến của bạn