Tin tức

TP.HCM phát hiện 3 F0 trong ngày đầu tiên trẻ lớp 1 đến 6 và mầm non quay lại trường

(VOVTV) - Trong ngày đầu tiên học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và trẻ mẫu giáo đến trường, tại TP.HCM ghi nhận 3 F0 và đã được xử lý theo quy định.

Tác giả Hà Khánh / VOV TP.HCM
15/02/2022 06:55

Cụ thể, tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều ngày 14/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, trong ngày 14/2 có 151.325/228.262 trẻ mẫu giáo đến trường, tương đương 66,33%. Số học sinh tiểu học tới trường là 670.366/698.356 em, tương đương 95,99%. Số học sinh lớp 6 tới trường là 89.818/94.903 học sinh, tương đương 94,64%.

Ong Trinh Duy Trong - anh Ha An.jpg

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD - ĐT TP.HCM

Trong ngày đầu tiên đã phát hiện 3 F0 ở khối mầm non, tiểu học và lớp 6. Các cơ sở giáo dục phối hợp y tế địa phương xử lý theo quy định, các F1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ học sinh đến trường rất cao, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và đây là “động lực nhưng cũng là áp lực cho ngành giáo dục”. Vừa qua có nhiều học sinh về quê, giao lưu tiếp xúc nhiều, nên có thể phát sinh thêm các ca dương tính. Vì thế, trong ngày 14/2 Sở Giáo dục – Đào tạo đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở giáo dục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán; tổ chức theo dõi, tầm soát các ca nghi nhiễm, các trường hợp có di chuyển ra khỏi TP.

Tre trong ngay dau den truong tai TP.HCM - anh Ha An .jpg

Trẻ trong ngày đầu đến trường tại TP.HCM

Ông Trịnh Duy Trọng nói: "Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương thực hiện đúng quy trình xử lý F0, F1 đang làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục. Trong trường hợp có diễn biến phức tạp thì báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận huyện và Sở để có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời với những tình huống phát sinh".

Ý kiến của bạn