Tin tức

TP.HCM: Phần lớn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly đã bị nhiễm từ trước

(VOVTV) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến hết ngày 27/6, có 1.826 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện từ khu cách ly từ đợt dịch thứ 4, trong đó phần lớn là do nhiễm từ trước.

Tác giả Trịnh Giang / VOV TPHCM
28/06/2021 14:57

Cụ thể, trong tổng số 1.826 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly, có 1.091 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 (55,8%); 603 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 2 (33%) và143 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 3 (7,8%)...

Đảmmmm.jpg

Thực hiện quy định 5K và các khuyến cáo từ Bộ Y tế để hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Theo HCDC, các trường hợp phát hiện dương tính lần 1 ngay sau khi được chuyển vào khu cách ly tập trung đã lây nhiễm trước đó từ các F0. Nhóm có kết quả xét nghiệm lần 2, lần 3 dương tính khả năng rất cao là đã bị lây từ trước, đang trong thời gian ủ bệnh. Thống kê từ các ca nhiễm ghi nhận tại khu cách ly cho thấy, tỷ lệ xét nghiệm dương tính lần 1, 2, 3 là 96,6%. Còn 3,4% là những trường hợp phát hiện dương tính sau khi người cách ly chung phòng có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó.

Để hạn chế tối đa lây chéo trong khu cách ly, HCDC khuyến cáo chỉ tổ chức cách ly tập trung ở các địa điểm mà mỗi phòng cách ly phải có nhà vệ sinh riêng, mỗi phòng có tối đa 2 giường với khoảng cách 2 mét, có màn che ngăn cách giữa 2 giường. Các khu cách ly bắt buộc phải có camera giám sát sự tuân thủ quy định của người cách ly, phòng cách ly không có máy lạnh và được mở cửa thông thoáng, công tác vệ sinh khử khuẩn các khu vực chung được tăng cường ít nhất 2 lần/ngày...

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn