Tin tức

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

(VOVTV) - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TPHCM đều nhộn nhịp, chật kín người. Du khách đổ về đây rất đông ngay từ sáng sớm.

Tác giả Nguyễn Quang / VOV TPHCM
04/02/2022 17:42

Từ sáng sớm mùng 4 Tết Nhâm Dần, rất đông người dân, du khách đổ về các khu vui chơi ở nội thành để vui xuân. Một số khu công viên văn hóa như: Đầm Sen, Suối Tiên... chật kín người, phải xếp hàng chờ lượt vào cổng.

Gia đình anh Trần Hào Phong, ngụ Quận 5 cho biết, sau 3 ngày tết dành cho việc thăm hỏi, chúc tết ông bà và họ hàng, hôm nay gia đình dự định đi Đà Lạt nhưng phải thay đổi kế hoạch vì đã đặt được vé xe nhưng không kiếm được nhà nghỉ. Cả nhà lựa chọn đến khu công viên trong nội thành để vui chơi.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi  - Ảnh 1.

Người dân, du khách đổ về các khu vui chơi từ sáng sớm

Tương tự, gia đình chị Lê Hồng Diệu ở quận Gò Vấp dự kiến đi chơi xa, nhưng sau đó quyết định vào Công viên Văn hóa Đầm Sen, đến hồ thượng uyển để tìm kiếm không gian thoáng mát.

Rất đông người dân lựa chọn các điểm công viên trong nội thành để du xuân

Tết năm nay, nhiều điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM vẫn giữ nguyên giá vé để phục vụ người dân, du khách. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, vé vào cổng từ 80.000đ đến 120.000đ/người; Khu Công viên nước ở Quận 11 giá vé 150.000đ đến 260.000đ/người; Khu du lịch Suối Tiên, Quận 9 giá vé từ 60.000đ đến 120.000đ/người. Giá vé vào Thảo Cầm Viên, Quận 1 từ 40.000 đến 60.000 đồng/người...

Tất cả các khu công viên đều miễn phí với trẻ em dưới 1m có người lớn đi kèm, đồng thời giảm 50% giá vé đối với một số trường hợp.

Ý kiến của bạn