Tin tức

TP.HCM: Một công ty có 91 trường hợp dương tính, 700 F1 chờ cách ly tập trung

(VOVTV) - Công ty TNHH Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TP.HCM phát hiện 91 trường hợp nghi mắc Covid-19 từ tối 2/7. Chiều 3/7, 700 nhân viên F1 đang xếp hàng chờ được đưa đi cách ly.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
03/07/2021 19:26

Bà Trương Thị Kiều Như, Phó chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Nidec Sankyo cho biết, cơ quan y tế đã phát hiện 91 ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiến hành test nhanh vào tối 2/7. Tất cả được đưa đến nơi điều trị nhưng do không đủ chỗ nên 16 người phải quay về nhà máy. Họ được sắp xếp ngủ tại các lều bạt phía hàng rào của công ty, có ngăn dây cảnh báo. Sáng 3/7 16 trường hợp nói trên đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện điều trị Covid-19.

Công ty Nidec Sankyo đã được phong tỏa từ sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên.jpg

Công ty Nidec Sankyo đã được phong tỏa từ sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên

Sau khi điều tra truy vết, đã xác định được 700 nhân viên là F1. Song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy. Tình trạng này khiến nhiều công nhân hoang mang, vì phải làm việc chung với các F1. Công ty đã thuê nhà xưởng còn trống của đơn vị cùng tập đoàn, lắp các trang thiết bị cần thiết để đưa hơn 700 F1 sang ở, cách ly với những công nhân khác. 

Cũng trong ngày 3/7, nhà máy công ty đã dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương. Công ty đã sử dụng toàn bộ 3 tầng nhà để xe và một số khu vực ở các xưởng để bố trí chỗ ngủ cho khoảng 3.000 người. Mỗi ngày công nhân được hỗ trợ 3 bữa ăn. Toàn bộ nhu yếu phẩm trong thời gian lao động ở lại nhà máy sẽ được công đoàn hỗ trợ.

Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân công ty Nidec Sankyo.jpg

Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân công ty Nidec Sankyo

Theo một lãnh đạo Phòng Y tế TP. Thủ Đức, hiện các ngành chức năng vẫn đang khoanh vùng, tiếp tục điều tra truy vết đối với các F1, còn những F2 yêu cầu tuân thủ cách ly tại nhà. Tuy nhiên, theo lãnh đạo này, công ty chưa có sự chuẩn bị tốt cho công tác phòng dịch, cụ thể là có phương án dự phòng nhiều trường hợp nghi mắc Covid-19, không có khu cách ly tạm thời ngay tại công ty nên khi xảy ra hàng chục ca dương tính đã rất lúng túng, dẫn đến tình trạng các công nhân khác hoang mang lo lắng.

Trước đó, ngày 28/6, một nhân viên của công ty Nidec Sankyo đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông, TP. Thủ Đức và được sàng lọc phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau đó toàn bộ công ty bị phong tỏa. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho các công nhân làm ca ngày và phát hiện có 28 ca bệnh, đã được Bộ Y tế công bố. Từ đây đã có 300 F1 phải đi cách ly tập trung. Số công nhân còn lại ăn ở tại nhà máy và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm. Tối 2/7, có 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn