Tin tức

TP.HCM hoàn thành đợt tiêm chủng thứ 5

(VOVTV) - Trưa 3/8, tại họp báo thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tính đến tối qua (2/8), TP.HCM đã tiêm được 920.329 liều vaccine, về cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 trong vòng 10 ngày.

Tác giả Hà Khánh - Vũ Hường / VOV TPHCM
03/08/2021 16:49

Trong tổng số hơn 920.329 liều được tiêm đợt 5 thì có 1.039 người phản ứng trong 30 phút tiêm, tuy nhiên tất cả đều an toàn, đa phần là phản ứng nhẹ. Các loại vaccine được tiêm lần này gồm: Astra Zeneca, Moderna, Pfizer đều từ nguồn của Bộ Y tế cung cấp. TP.HCM đã nhận tổng cộng các đợt khoảng 2,5 triệu liều, có hơn 2 triệu người được tiêm mũi 1 và hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi.

Ông Dương Anh Đức cho biết, ngày 31/7 vừa qua TP.HCM tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm do nhà tài trợ tặng. Với các loại vaccine được sử dụng hiện nay, theo ông Đức phải thoả mãn hai điều kiện, đó là được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp và được Việt Nam cho phép sử dụng khẩn cấp. 

Họp báo tuyên truyền công tác phòng, chống dịch.jpg

Họp báo tuyên truyền công tác phòng, chống dịch

Vaccine của đơn vị Sinopharm đang được Bộ Y tế thẩm định nhưng chưa triển khai tiêm trong thời gian này. Theo quy trình của Bộ Y tế, vaccine đã được đơn vị nhập khẩu thẩm định đúng quy trình, đạt chất lượng và sẽ tổ chức tiêm giống như các loại vaccine khác, trên tinh thần tự nguyện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm, từ hôm nay, thành phố bắt đầu bước vào đợt tiêm thứ 6 dự kiến kéo dài đến hết tháng 8 cho những người từ 18 tuổi. Theo thống kê, nhóm đối tượng này khoảng 7 triệu người, thành phố đã tiêm cho khoảng 2 triệu người. Trong đó, khoảng 800.000 người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca trước ngày 30/6; khoảng 25.000 người tiêm mũi 1 Moderna trước 31/7 nên cần phải tiêm mũi 2 vào tuần cuối tháng 8. Do vậy, tổng số vaccine TP cần thêm khoảng 5,5 triệu liều. Bởi vậy, TP.HCM cũng đã gửi văn bản đề xuất với Bộ Y tế trong tháng tháng 8 cung cấp thêm từ 5 triệu – 5.5 triệu liều vaccine.

Hiện nay, Sở Y tế TP.HCM huy động toàn bộ nguồn lực đảm bảo tổ chức 1.200 đội tiêm, quy trình công suất đạt khoảng 250 người/đội/ngày. Nếu được cấp vaccine đúng tiến độ, TP.HCM sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn