Tin tức

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng

(VOVTV) - Ngày 9/7, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện cách giãn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khác với những ngày trước đó, tại các trung tâm mua sắm trên địa bàn đã không còn cảnh chen lấn mua hàng, các quầy, kệ thực phẩm thiết yếu đầy ắp hàng hóa.

Tác giả Lệ Hằng, Việt Hùng / VOV TPHCM
09/07/2021 19:21

Ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, tại các cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và siêu thị hàng hóa đầy ắp kệ. Tại cửa hàng thực phẩm của VISSAN ở Quận 3 trong sáng ngày 9/7, thịt bò, thịt heo vẫn đầy tủ kính. 

Không còn có cảnh người dân đổ xô, chen lấn đi gom hàng tích trữ như hôm 8/7 mà thay vào đó là hình ảnh người dân trật tự xếp hàng để mua đồ.

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng - Ảnh 1.

Thực phẩm tươi sống đầy ắp trong ở các siêu thị trong ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Chị Lý Như Hảo ngụ ở phường 26, quận Bình Thạnh cho biết, so với những ngày trước thì giá cả các mặt hàng thiết yếu đã ổn định hơn: “Tôi mua những mặt hàng cơ bản như rau và thịt cá. Giá cả vừa phải, cao hơn không đáng kể. Giá không cao như những hôm trước tôi mua. Vì giãn cách 15 ngày thôi nên tôi không lo lắng lắm".

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng - Ảnh 2.

Thịt heo đầy ắp ở cửa hàng thực phẩm ở quận Bình Thạnh sáng 9/7

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở các quận, huyện khác và TP. Thủ Đức hàng hóa rất dồi dào, giá cả ổn định, nhất là các loại rau củ. Cụ thể như: Bí đỏ, khổ qua giá từ 35.000 đến 38.000 đồng/ kg, mồng tơi giá 30.000 đồng/kg... Một số mặt hàng như cà chua, dưa leo, trứng ... được nhiều người mua nên có lúc trống quầy, kệ nhưng sau đó, nhân viên siêu thị đã nhanh chóng tiếp hàng.

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng - Ảnh 3.

Rất ít người dân xếp hàng mua thực phẩm tại cửa hàng tiện lợi sáng 9/7

Tại chuỗi siêu thị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) không còn tình trạng người dân "rồng rắn" xếp hàng mua thực phẩm.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, 12 nhóm hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu của đơn vị này dự trữ đủ đáp ứng cho người tiêu dùng từ 1-3 tháng và không tăng giá. Saigon Co.op đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa qua các kênh phân phối trực tiếp và online.

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng - Ảnh 4.

Rau củ đầu quầy kệ siêu thị trong ngày đầu TP.HCM giãn cách xã hội

Sáng 9/7, một số siêu thị trên địa bàn TP.HCM cũng treo bảng giảm giá hàng tiêu dùng thực phẩm thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và siêu thị cam kết với thành phố, chuẩn bị nguồn hàng tăng gấp 2-3 lần so với trước để phục vụ người dân trong thời điểm dịch bệnh và giãn cách như hiện nay.

TP.HCM giãn cách xã hội: Hàng hoá đầy kệ, không còn cảnh chen lấn mua hàng - Ảnh 5.

Cá đầy ắp ở siêu thị ở TP.HCM

Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Thành Đạt cho biết, ngày hôm qua (8/7), do người dân lo lắng khi thực hiện giãn cách trong vòng 15 ngày nên cùng một thời điểm đã đi gom nhiều hàng hóa về dự trữ. Chính vì vậy, có những lúc hàng hóa ở siêu thị và điểm bán hàng bình ổn có hụt hàng, nhưng ngay sau đó doanh nghiệp cho tiếp hàng ngay.

Được biết, doanh nghiệp này đang dự trữ nguồn hàng rất nhiều và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cung cấp hàng cho các điểm bán hàng.

Với nguồn hàng dự trữ dồi dào, TP.HCM đủ cung ứng cho người dân trong thời gian dài. 

Những khó khăn về lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong thời điểm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang được các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ.

Người dân TP có thể yên tâm dù giãn cách xã hội nhưng không lo thiếu hàng tiêu dùng và thực phẩm thiết yếu cho mỗi gia đình.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn