Tin tức

TP.HCM giãn cách, hàng không ngậm ngùi giảm chuyến

Doanh nghiệp hàng không buộc điều chỉnh giảm nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất do TP.HCM quyết định giãn cách xã hội 15 ngày từ 0h ngày 31/5.

31/05/2021 10:42

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo Chỉ thị 15. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là 15 ngày, từ 0h ngày 31/5. Việc thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố đông dân nhất nước sẽ tác động đến nhiều ngành kinh tế trong đó có hàng không.

3 chuyến 1 ngày

Chia sẻ với VTC News, đại diện Vietnam Airlines cho biết dịch COVID-19 phức tạp và lệnh giãn cách xã hội trên toàn TP.HCM chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của hãng. Do lượng khách di chuyển bằng máy bay giảm, nhiều khách hủy chuyến vì lo ngại dịch nên hãng sẽ điều chỉnh lịch bay cho phù hợp.

“Do lượng khách giảm nên Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp nhu cầu thị trường. Dự kiến trong thời gian giãn cách sẽ duy trì khoảng 3 chuyến một ngày đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất”, đại diện Vietnam Airlines cho hay.

TP.HCM giãn cách, hàng không ngậm ngùi giảm chuyến - Ảnh 1.

Hãng hàng không sẽ phải điều chỉnh giảm nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất do TP.HCM quyết định giãn cách xã hội 15 ngày từ 0h ngày 31/5

Ngay trước thời điểm giãn cách, nhu cầu khách đi máy bay tăng cao nên Vietnam Airlines đã tăng cường các chuyến bay để phục vụ khách rời Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines cũng nâng tiêu chuẩn phòng, chống dịch với tất cả chuyến bay nội địa. Hãng cũng tăng cường nguồn lực để hỗ trợ hành khách trong trường hợp kế hoạch khai thác bị thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tương tự hãng Bamboo Airways cũng tăng chuyến để phục vụ khách bay TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM – Đà Nẵng… trước thời điểm 0h 31/5. Với những khách đã đặt vé, đại diện Bamboo Airways cho biết trường hợp có thông tin chính thức hủy chuyến hoặc thay đổi giờ bay, hãng sẽ gửi thông tin về số điện thoại và email đăng kí đặt vé của khách hàng. Nếu không nhận được thông báo, các chuyến bay sẽ được thực hiện bình thường.

Giữa mùa dịch, vé chỉ 6.000 - 9.000 đồng vẫn ế

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh, các hãng bay nỗ lực kích cầu bằng cách giảm giá vé, thậm chí có vé chỉ 6.000 - 9.000 đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí) ngay trong mùa cao điểm.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng đang mở bán vé ưu đãi trên hầu hết đường bay nội địa với mức giá chưa từng có, chỉ từ 39.000 đồng (khoảng 613.000 đồng bao gồm thuế, phí) cho chặng bay ngắn và 99.000 đồng (tương đương 679.000 đồng bao gồm thuế, phí) cho chặng bay dài.

Pacific Airlines, thành viên của Vietnam Airlines Group, cũng công bố mở bán vé máy bay chỉ từ 9.000 đồng/chặng (tương đương 580.000 đồng bao gồm thuế, phí) trên toàn mạng bay nội địa của hãng.

Tương tự, Vietjet cũng dành tặng khách hàng 3 ngày “vàng” khuyến mãi với hàng trăm ngàn vé chỉ từ 0 đồng, mở bán không giới hạn khung giờ trên tất cả các kênh bán của Vietjet với thời gian bay đến 20/12 trên tất cả đường bay nội địa tới Hà Nội, TP.HCM, Huế, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Cần Thơ...

Bamboo Airways cũng tung ra loạt chương trình kích cầu như giảm giá vé từ 20% - 35% khi mua theo nhóm. Hay chương trình chào tháng 6 với giá vé chỉ 6.000 đồng chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu trên 60 đường bay nội địa.

Trên các trang bán vé máy bay trực tuyến, chặng TP.HCM - Hà Nội, mua sát ngày đi cũng chỉ dao động trong khoảng 678.000 – 763.000 đồng/chiều tùy hãng. Mức giá này rẻ bằng 1/3 so với giá vé của các năm trước đây.

Dù kích cầu bằng cách “đại hạ giá” vé như vậy song lượng đặt chỗ vẫn giảm mạnh, số chuyến bay khai thác khá thấp. Thống kê cho thấy lượng các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài gần đây chỉ còn 120 - 150 chuyến/ngày, giảm mạnh so với con số khoảng 550 - 720 chuyến/ngày tại Tân Sơn Nhất và 540 chuyến/ngày tại sân bay Nội Bài trước lễ 30/4.

Thậm chí trước đó, từ ngày 17/5, sân bay Nội Bài phải tạm dừng khai thác sảnh E, chỉ khai thác tại sảnh A và B nhà ga hành khách T1 do lượng khách đi lại bằng máy bay giảm mạnh.

“TP.HCM giãn cách xã hội 15 ngày từ 0h ngày 31/5 và lệnh tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ 27/5 sẽ khiến lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh, các hãng bay buộc điều chỉnh hoạt động cầm chừng theo nhu cầu thị trường”, đại diện Vietnam Airlines nói.

Tạm dừng nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất với toàn bộ hành khách

Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng nhập cảnh toàn bộ các đối tượng hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 27/5 đến hết 4/6/202.

Theo Cục Hàng không, việc tạm dừng nhập cảnh với toàn bộ hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong thời gian trên là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Giao thông Vận tải và đề nghị của UBND TP.HCM.

Tại Tân Sơn Nhất trong nhiều tháng qua đã không tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân về nước. Hiện nay, mỗi ngày Tân Sơn Nhất chỉ khai thác khoảng 80 chuyến bay quốc tế chở hàng hóa đến và đi từ sân bay này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn