Tin tức

TP.HCM đưa thêm một tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động

(VOVTV) - Sáng nay (12/9), Sở Giao thông vận tải TP.HCM và Công ty Phương Trang tổ chức khai trương tuyến xe buýt không trợ giá 109 (Bến xe buýt Sài Gòn – sân bay Tân Sơn Nhất).

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
12/09/2022 11:58

Tuyến xe buýt 109 hoạt động từ 5h45 đến 23h40 hằng ngày, bắt đầu từ ngày 13/9, trong thời gian cao điểm cứ 20 phút có một chuyến. Giá vé toàn tuyến là 15.000 đồng/lượt và 8.000 đồng/lượt nếu đi dưới 1/2 lộ trình.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Phương Trang cho biết, toàn bộ xe trên tuyến là xe mới 100%, có 14 chỗ ngồi và 6 chỗ đứng, được trang bị hệ thống camera, cửa tự động… Việc đưa vào tuyến buýt này nhằm giúp hành khách có thêm lựa chọn để đi vào sân bay.

TP.HCM đưa thêm một tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động - Ảnh 1.

Toàn bộ xe trên tuyến là xe mới hiện đại. Ảnh: Hùng An

Lộ trình cụ thể lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi - Pasteur – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi – Phan Đình Giót – Trường Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế).

Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) – điểm đón khách tại làn B (Cột B17 đến B20) – ga Quốc nội – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Như vậy, với việc đưa vào tuyến 109, hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã có 2 tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm TP.HCM vào cùng với tuyến buýt 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất) và 1 tuyến buýt liên tỉnh 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – Bến xe Vũng Tàu).

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, Sở đang nghiên cứu để đưa thêm nhiều tuyến xe buýt để tăng cường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đưa thêm các tuyến xe buýt mới vào, kể cả tính toán đưa tuyến xe buýt vòng, tức là có xe buýt vào đón khách ở sân bay, vận chuyển ra khỏi khu vực sân bay, có thể dừng ở một số trạm xung quanh, để hành khách có thể đi các tuyến khác đến nơi mình mong muốn".

Ý kiến của bạn