Tin tức

TP.HCM: Đông đảo người dân tiêm vaccine những ngày đầu năm mới

(VOVTV) - Tại TP.HCM, trong những ngày đầu xuân năm mới, đông đảo người dân đã tranh thủ đến các trung tâm y tế, bệnh viện để tiêm vaccine COVID-19. Chỉ riêng trong ngày 1/2 tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, đã có có 1.574 người đi tiêm tại các điểm tiêm ở 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
02/02/2022 21:35

Chiều mùng 2 Tết, sau buổi sáng du xuân, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, 29 tuổi, ngụ phường Tân Định, Quận 1 đến Bệnh viện Quận 1 để tiêm vaccine COVID-19. Tại đây, chị không cần mang sổ hộ khẩu hoặc tạm trú vẫn được tiêm. Chị Mai cho biết, đến nay chị đã đến hạn tiêm mũi 3, khi nắm được thông tin ngành y tế tổ chức tiêm vaccine xuyên Tết, chị cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để tăng miễn dịch cho bản thân và cộng đồng trong dịp vui xuân đón Tết.

TP.HCM: Đông đảo người dân tiêm vaccine những ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Một trường hợp được y bác sĩ Bệnh viện Quận 1 khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm

Tại Bệnh viện Quận 1, hôm nay người dân đến tiêm vaccine phòng COVID-19 khá đông, chỉ riêng trong buổi sáng đã có 24 người được tiêm, trong đó có người nước ngoài đang công tác ở địa bàn Quận 1. Bệnh viện đã báo Trung tâm y tế quận 1 để điều chuyển bổ sung vaccine từ các quận khác về.

Trước đó, để nhiều người dân sống trên địa bàn biết thông tin, bệnh viện cũng đã dán thông báo về việc tiêm vaccine xuyên Tết, thời gian từ 7h30 đến 1630 các ngày nghỉ Tết cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19, bao gồm người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thảo, khoa Phụ sản, Bệnh viện Quận 1 cho biết, từ khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến nay, mỗi ngày đều đặn hàng chục lượt người đến tiêm, ngày nhiều nhất với hơn 50 lượt tiêm. Lực lượng y tế trực tết cũng đảm nhiệm luôn nhiệm vụ trực tiêm vaccine. Nếu dần dần có nhiều người dân đến tiêm, nhân sự sẽ được bệnh viện điều động thêm. Cũng theo bác sĩ Thảo, nhiều người tiêm mũi 3 về đau hơn các mũi trước đó, nên y bác sĩ khám và tư vấn kỹ lưỡng.

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, đã có 1.574 người đi tiêm vaccine COVID-19 ở 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Trong đó có 86 liều tiêm mũi 1, 233 liều tiêm mũi 2, 178 liều tiêm mũi bổ sung và 1.077 liều tiêm mũi nhắc lại. 

Tính đến nay TP.HCM đã tiêm 19,95 triệu liều tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 8,1 triệu liều mũi 1, hơn 7,28 triệu liều mũi 2, 659.784 liều mũi bổ sung và 3,89 triệu liều mũi nhắc lại.

TP.HCM: Đông đảo người dân tiêm vaccine những ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Nhiều người dân tranh thủ đến tiêm mũi bổ sung

Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 tại TP.HCM là tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, đến nay, số ca nhiễm biến thể Omicron trên địa bàn là 120 ca, trong đó có 115 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng liên quan ca nhập cảnh Mỹ. Tổng ca mắc COVID-19 của TP.HCM theo công bố của Bộ Y tế  là 514.826 ca. Hiện TP.HCM đang cách ly, chăm sóc và điều trị cho 3.905 ca F0./.

Ý kiến của bạn