Tin tức

TP.HCM: Dịch vụ sửa xe máy tấp nập trong hai ngày cuối tuần

(VOVTV) - Trong hai ngày cuối tuần, nhiều người dân ở TP.HCM đem xe máy đến các cửa hàng để sửa chữa, bảo dưỡng, chuẩn bị phương tiện cho tuần làm việc mới sau nhiều ngày giãn cách xã hội. Một số cửa hàng phải tạm ngưng nhận khách do quá đông.

Tác giả Hoàng Minh / VOV TP.HCM
03/10/2021 12:57

Người người đem xe máy đi sửa

Chị Na Trang, một người đi sửa xe ở quận Bình Thạnh cho hay, 4 tháng qua chị làm việc tại nhà, gần như không ra đường, không dùng đến xe máy nên xe rất khó nổ. Hôm nay (3/10) vừa là cuối tuần cũng là ngày thứ 3 thành phố nới lỏng giãn cách nên chị đem xe đi sửa để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Do số tiệm sửa xe mở cửa chưa nhiều, trong khi khách hàng rất đông, nên chị phải chờ từ sáng sớm tới trưa mới đến lượt.

"Chị gửi xe từ sáng, nói chung hôm nay rất là đông nên gửi từ sáng, bây giờ mới đến lượt xe của mình đó. Nhưng mà bây giờ không có bình, không có thay được nên là phải đem cái xe về," chị Na Trang nói.

TP.HCM: Dịch vụ sửa xe máy tấp nập trong hai ngày cuối tuần - Ảnh 2.

14h là Trung tâm Honda Phát Tiến 6 phải tạm ngưng nhận khách do quá tải

Trung tâm dịch vụ xe máy Honda Phát Tiến 6 tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh trước dịch mỗi ngày chỉ có khoảng 50-70 khách hàng đến sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Nhưng ngày 2/10, chỉ trong buổi sáng, đã có đến 150 khách hàng đem xe tới sửa. 14h Trung tâm đã phải treo biển "tạm ngưng nhận khách". 

Anh Nguyễn Bảo Thuyên - Trưởng bộ phận Kỹ thuật tại Trung tâm này cho biết, một số thợ sửa xe đã xin nghỉ hẳn để về quê và chưa tuyển được kỹ thuật viên mới nên không thể đáp ứng hết lượng khách hàng.

"Tại vì bây giờ quá tải xe, nếu nhận nữa thì không thể nào đáp ứng và để sửa chữa cho khách hàng. Cho nên hẹn khách hàng ngày mai ngày mốt khách hàng ghé lại làm tiếp", anh Thuyên cho biết thêm.

TP.HCM: Dịch vụ sửa xe máy tấp nập trong hai ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Đường Bùi Hữu Nghĩa với nhiều cửa tiệm sửa xe đều đông khách

Các cửa tiệm hạn chế khách để phòng chống dịch

Trong 2 ngày cuối tuần này, hầu hết các tiệm sửa xe máy lớn nhỏ ở TP.HCM đều đông khách. Các thợ sửa xe, kỹ thuật viên đều rất bận rộn với những hàng xe máy xếp nối đuôi nhau. 

Một chủ tiệm sửa xe ở đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh cho biết, mặc dù có nhiều người đến sửa xe nhưng ông chỉ nhận một lượng nhất định vì lo ngại dịch bệnh: "Tại vì mình có lượng khách làm nhưng mình không dám nhận nhiều, tại vì nhiều thì mình sợ nó ảnh hưởng dịch bệnh tùm lum đó nên là không có dám nhận". 

TP.HCM: Dịch vụ sửa xe máy tấp nập trong hai ngày cuối tuần - Ảnh 4.

Thợ sửa xe bận rộn ngày cuối tuần

Anh Nguyễn Quang Hùng, chủ một cửa hàng sửa xe tại phường 12, quận Phú Nhuận chia sẻ, 2 ngày qua khách tới sửa xe rất đông, hầu hết xe máy để lâu ngày nên nhiều bộ phận cần phải sửa chữa, thay thế.

"Đa số là xe đều hư bình là một, rồi lốp xe để lâu thì chuột cắn, hay hư dây điện.... rất là nhiều. Từ ngày đầu tiên mới mở là ngày 1/10 đến nay thì không có sức làm thôi chứ rất là đông", anh Hùng chia sẻ thêm.

Nhiều tiệm sửa xe khác ở các quận 3, 5, quận Gò Vấp và Thành phố Thủ Đức, cũng trong tình trạng quá tải tương tự. Sáng nay 3/10, không ít khách hàng phải đưa xe về nhà chờ vì tiệm không nhận thêm khách, kể cả khách quen, nếu không đăng ký trước.

Theo Chỉ thị số 18 của UBND TP.HCM, Thành phố cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại, trong đó có các doanh nghiệp, cơ sở sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc.

Ý kiến của bạn