Tin tức

TP.HCM cung cấp đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

(VOVTV) - Liên quan đến vụ việc chở 46 thi thể mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, chiều nay (19/8), Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, những trường hợp nạn nhân tử vong do Covid-19, chưa thể hỏa táng trong tình huống cơ sở mai táng quá tải, thi hài sẽ được Bộ Tư lệnh TP đưa vào khu vực bảo quản chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

Tác giả Vinh Quang / VOV TP.HCM
19/08/2021 16:00

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ căn cứ vào số lượng bệnh nhân tử vong hằng ngày để xử lý, vận chuyển, khâm liệm với đầy đủ các nghi thức trọng thị, chu đáo và phân luồng về các cơ sở hỏa thiêu để mai táng. Trường hợp các cơ sở hỏa táng quá tải, Bộ Tư lệnh TP sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

TP.HCM cung cấp đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM theo dõi kiểm tra công tác bảo quản tro cốt người mất do Covid-19

Những ngày qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ có thời điểm bị chậm trễ; tuy nhiên, bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP luôn xem người mất vì dịch bệnh Covid-19 như người thân của mình để bảo quản, giữ gìn, khâm liệm thi hài cẩn thận, tiến hành hỏa táng theo đúng quy định và bàn giao tro cốt cho gia đình bảo đảm an toàn, chu đáo nhất và sớm nhất có thể.

TP.HCM cung cấp đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải - Ảnh 2.

Thân nhân đến nhận tro cốt người mất do Covid-19

Để được hỗ trợ, người dân liên lạc đến số hotline của Bộ Tư lệnh TP.HCM: 069.452.401 hoặc 02866.822.000

Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh TP sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, mang hết tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan chức năng và lực lượng y tế phục vụ, cứu chữa bà con tận tình, chu đáo. Mong người dân yên tâm, tin tưởng vào những quyết sách phòng, chống dịch của TP, không nóng vội, làm sai quy định và để kẻ xấu lợi dụng kích động.

TP.HCM cung cấp đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải - Ảnh 3.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đến trao tro cốt người mất tại gia đình

Trước đó, có vụ việc tài xế Lê Phú Hậu, sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe tải (BKS: 64C-077.84, được Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh từ ngày 1/8, đăng ký từ hợp tác xã vận tải Cầu Ngang, ưu tiên vận chuyển tôm giống thực phẩm).

Tuy nhiên phương tiện lại chở 36 thi thể người nhiễm Covid-19 từ TP.HCM về Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre để hỏa táng, sau đó bị lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện. Vụ việc này cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ, kết luận và sớm truy cứu trách nhiệm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn