Tin tức

TP.HCM: Có tình trạng lơ là trong khai báo y tế

(VOVTV) - Sau nhiều tuần duy trì vùng xanh - cấp độ dịch COVID-19 ở mức nguy cơ thấp, hiện nay một số nơi tại TP.HCM đã bắt đầu xuất hiện tình trạng lơ là trong khai báo y tế.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
21/01/2022 07:33

Theo ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, việc lơ là trong khai báo y tế đang xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong khi đó TP.HCM đã ghi nhận 68 ca nhiễm biến thể Omicron, gồm 65 ca nhập cảnh và 3 ca trong  cộng đồng. Đến nay đã truy vết được 11 F1 của chuỗi lây nhiễm biến chủng Omicron.

Ong Pham Duc Hai cho biet TPHCM ghi nhan 68 ca.jpg

ông Phạm Đức Hải cho biết, TP.HCM đã ghi nhận 68 ca nhiễm biến thể Omicron

Trong bối cảnh thành phố vừa có các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, TP.HCM vẫn không thay đổi kế hoạch các hoạt động đón Tết cổ truyền. Mặc dù tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần đối với nhóm người chưa tiêm chủng ngừa COVID-19 và cao gấp 3 lần đối với những người đã tiêm chủng, nhưng người dân không quá hoang mang, lo lắng.

Tính đến 18h ngày 19/1, có tổng cộng 512.731 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại TP.HCM. Hiện có 3.064 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 25 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân đang thở máy, 17 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Trong ngày 19/1, có 172 bệnh nhân nhập viện, 260 bệnh nhân xuất viện và 13 trường họp tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm 2021 đến nay là 20.275 ca.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn