Tin tức

TP.HCM có tân Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thay ông Lê Minh Tấn

(VOVTV) - Chiều 6/5, Thành uỷ TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì.

Tác giả Hà Khánh / VOV TP.HCM
07/05/2022 08:29

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định về việc điều động, phân công ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận uỷ Bình Tân giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM, thay cho ông Lê Minh Tấn.

TP.HCM có tân Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thay ông Lê Minh Tấn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh. Ảnh Hà Khánh

Ông Lê Văn Thinh, sinh năm 1972, quê quán Củ Chi; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Thinh công tác tại quận Bình Tân từ năm 2014, trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận uỷ.

TP.HCM có tân Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thay ông Lê Minh Tấn - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Tấn (trái) nhận quyết định nghỉ hưu từ Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Dương Anh Đức. Ảnh Hà Khánh

Trước đó, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/5.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định về việc điều động, phân công ông Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành uỷ đến công tác tại Quận uỷ Bình Tân, giữ chức vụ Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân thay cho ông Lê Văn Thinh.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận uỷ Quận 5 đến công tác tại Thành uỷ TP.HCM, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đánh giá ông Lê Minh Tấn đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó. Ba cán bộ được điều động hôm nay gồm ông Lê Văn Thinh, Huỳnh Khắc Điệp, Nguyễn Mạnh Cường là các cán bộ trẻ, được đào tạo ở giảng đường, qua thực tiễn công tác, được đánh giá cao, được quy hoạch ở lĩnh vực cao hơn, phù hợp với nhu cầu công tác cán bộ./.

Ý kiến của bạn