Tin tức

TP.HCM: Có 4/22 địa phương tăng cấp độ dịch

(VOVTV) - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 15/11, Sở Y tế thành phố cho biết, so với tuần trước, có 4 địa phương trên địa bàn tăng cấp độ dịch.

Tác giả Hà Khánh / VOV TP.HCM
15/11/2021 19:42

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thành phố đang ở cấp 2. Ở cấp quận, huyện có 10/22 địa phương ở cấp độ 1; 11/22 địa phương đang ở cấp độ 2 và có 1 địa phương đang ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ (nơi có 3 xã cấp độ 3).

TP.HCM: Có 4/22 địa phương tăng cấp độ dịch - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

So với tuần trước, có 4 quận tăng cấp độ dịch là Quận 11, Gò Vấp, huyện Củ Chi và TP. Thủ Đức, từ cấp 1 tăng lên cấp 2. Có 1 địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là huyện Bình Chánh. Có 53 xã, phường tăng cấp độ dịch và 22 xã, phường giảm cấp độ.

Đến 18h ngày 14/11, có 448.000 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện thành phố đang điều trị cho hơn 12.100 bệnh nhân, trong đó, hơn 250 bệnh nhân nặng đang thở máy.

TP.HCM: Có 4/22 địa phương tăng cấp độ dịch - Ảnh 3.

Người dân vui chơi tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trong ngày, có 45 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong do COVID-19 trên địa bàn từ 1/1/2021 đến nay là hơn 17.200 người. Đến nay, TP.HCM đã tiến hành tiêm hơn 13,8 triệu liều vaccine, trong đó mũi 1 là hơn 7,8 triệu mũi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn