Tin tức

TPHCM: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống gia tăng ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Sáng 9/2, Tổ thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TPHCM do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng, đã có buổi làm việc với thành phố về công tác hỗ trợ và chuẩn bị kịch bản ứng phó khi ca mắc Covid-19 gia tăng.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
09/02/2021 17:01

Tại buổi làm việc, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, các khu cách ly tập trung ở TPHCM có 3 loại, gồm: khu cách ly của quân đội hiện có 940 giường; của các quận huyện có 1.339 giường và các khách sạn hơn 2.590 giường.

Hiện, thành phố đã chủ động đề nghị các đơn vị liên quan mở rộng khu cách ly ở Cần Giờ với 300 giường, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẵn có với quy mô 1.000 giường, cùng với Ký túc xá các trường Đại học ở Thủ Đức (trước đó từng được trưng dụng) để đưa vào sử dụng chuẩn bị cho phương án gia tăng các ca mắc Covid-19 và phục vụ nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Đến nay, các đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án tiếp nhận điều trị khi có từ 50 ca trở lên.

TPHCM: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống gia tăng ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Tổ thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TPHCM

Theo đại diện Viện Pasteur TPHCM, đến thời điểm này, đơn vị có thể hỗ trợ cho thành phố xét nghiệm khẳng định Covid-19 số lượng 5.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, tùy tình hình, Viện có thể huy động sự hỗ trợ của các đơn vị khác ở TPHCM và các tỉnh lân cận để tối đa có thêm 5.000 mẫu/ngày. Đồng thời, còn có gần 10 đội chuyên xét nghiệm, có thể sẽ mở rộng ở nhiều đơn vị tùy vào tình hình thực tế.

Theo GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur, Tổ phó Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TPHCM, thành phố phải làm thế nào để mọi hoạt động dịp Tết đều phải dựa trên kịch bản có sẵn để triển khai. Việc truy vết, cách ly cần tăng cường sự phối hợp đồng nhất, mục tiêu làm thế nào có được các nhận định dịch tễ để giúp rút ngắn khoanh vùng, truy vết trên diện rộng. Nếu cần thiết thì đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ.

TS-BS. Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Tổ phó Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TPHCM cho biết, hiện, Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 đội cơ động rất chuyên nghiệp từ điều trị đến thiết lập hệ thống bệnh viện dã chiến.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn