Đời sống

TP.HCM chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

(VOVTV) - Tại buổi họp báo chiều ngày 18/10, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, hiện thành phố mới chỉ nhận được tờ trình của Sở Y tế về việc tiêm vaccine cho trẻ em và chưa có thời điểm tiêm chủng cụ thể.

Tác giả Vũ Hường / VOV TPHCM
18/10/2021 19:49

Ngày 14/10, Bộ Y tế có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP chuẩn bị thực hiện việc tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Ong Pham Duc Hai Pho ban chi dao phong chong COVID-19 phat bieu tai hop bao.jpg

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phát biểu tại họp báo

Ông Phạm Đức Hải khẳng định, hiện TP chỉ mới có tờ trình của Sở Y tế chứ chưa có kế hoạch cụ thể về việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em.

Ông Phạm Đức Hải thông tin: "Sau khi Bộ có hướng dẫn cụ thể hơn, đó là loại vaccine nào, tiêm vào thời điểm nào, tiêm như thế nào, thì Sở Y tế TP sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình. Từ đó UBND TP sẽ ban hành kế hoạch tiêm cho trẻ em đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế."

Liên quan đến tiến độ thu hẹp các bệnh viện dã chiến, bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo lộ trình, Sở kiến nghị với UBND TP cho phép các bệnh viện được tiếp nhận và triển khai mô hình bệnh viện dã chiến điều trị 3 tầng. 

Cụ thể, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận Trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (đã tiếp nhận ngày 15/10), Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận Trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Bạch Mai (đã tiếp nhận ngày 15/10), Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận Trung tâm hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế dự kiến vào cuối năm 2021. Còn lại các bệnh viện thu dung sẽ theo lộ trình ngưng hoạt động từ nay đến hết ngày 31/12.

Hop bao BCD chieu 18.10.jpg

Buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM chiều ngày 18/10

Hiện TP.HCM đang điều trị 11.531 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 902 trẻ em dưới 16 tuổi, 404 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 17/10, thành phố có 640 bệnh nhân nhập viện, 664 bệnh nhân xuất viện, 51 trường hợp tử vong.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn