Tin tức

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

(VOVTV) - Sau 3 tháng cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh do sự cố đứt hệ thống cáp neo dự ứng lực, chiều nay (30/12), Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có công văn khẩn thông báo về việc tổ chức lại giao thông qua cầu vượt này.

Tác giả Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM
30/12/2022 16:06

Theo đó, kể từ ngày 31/12, giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được điều chỉnh lại, cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu và tiếp tục cấm tất cả các loại xe ô tô.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM hướng dẫn lộ trình thay thế: cầu Sài Gòn -> đường Điện Biên Phủ -> quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương -> đường Điện Biên Phủ -› đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh -› đường Nguyễn Hữu Cảnh.

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 1.

Sự cố khiến nhịp chính dài 55,5m của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh võng xuống, ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của công trình. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 2.

Từ ngày 31/12, xe 2 bánh được phép lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sở này lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phát hiện 4 bó cáp ngầm dự ứng lực của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt. Việc đứt cáp khiến nhịp chính dài 55,5m của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị võng xuống, ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của công trình.

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 3.

Do sự cố đứt cáp dự ứng lực chưa được khắc phục xong nên tiếp tục cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: H.K)

Sự cố trên được các chuyên gia đánh giá là nghiêm trọng, thuộc cấp 3 theo quy định tại Nghị định 06 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Từ ngày 29/9, TP.HCM cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Ý kiến của bạn