Tin tức

TP.HCM cảnh báo nguy cơ nhà tạm sụp đổ xuống sông

(VOVTV) - Qua công tác kiểm tra các tuyến đường thủy nội địa, Sở GT-VT TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp người dân, doanh nghiệp xây nhà tạm trên nền kết cấu chủ yếu là cừ tràm, cừ dừa, cột bê tông tồn tại từ lâu, cột móng bị xuống cấp, nguy cơ bị sụp đổ xuống sông rất cao

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
08/06/2022 15:00

Nhằm tăng cường công tác phòng chống, ứng phó và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sống ven sông, kênh, rạch, Sở GT-VT TP.HCM có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức, các quận 4, 7, 8, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý.

TP.HCM cảnh báo nguy cơ nhà tạm sụp đổ xuống sông - Ảnh 1.

Theo Sở GT-VT hiện nhiều nhà tạm trên kênh rạch đang có nguy cơ sụp đổ xuống sông. Ảnh: Hà Khánh

Sở đề nghị các địa phương tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn; chủ động rà soát, sắp xếp lại dân cư, đồng thời có kế hoạch di dời dân cư sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.

TP.HCM cảnh báo nguy cơ nhà tạm sụp đổ xuống sông - Ảnh 2.

TP.HCM mục tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Ảnh: Hà Khánh

Bên cạnh đó, Sở GT-VT cũng đề nghị Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra và phối hợp UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo đã đề ra mục tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch với trong số vốn đầu tư dự kiến là hơn 19.200 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ưu tiên 1 gồm 3 dự án là rạch Xuyên Tâm (Bình Thạnh, Gò Vấp) kênh Hy Vọng (Tân Bình) và rạch Văn Thánh (Bình Thạnh).

Ý kiến của bạn