Tin tức

TP.HCM: Cán bộ Sở LĐ-TB&XH đã trả lại tiền nhận từ quỹ vận động chống dịch COVID-19

(VOVTV) - Liên quan tới việc nhiều cán bộ lãnh đạo tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM nhận 4,6 triệu đồng từ quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở này cho biết các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị đã thống nhất trả lại số tiền này.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
17/03/2022 21:19

Theo ông Lâm, sau khi có văn bản của UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP công khai việc sử dụng tiền hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 9/3, Sở đã tổ chức cuộc họp báo cáo sự việc này. Buổi họp có Ban giám đốc Sở và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  của đơn vị với 18/21 người tham dự (3 người vắng mặt do mắc COVID-19).

TP.HCM: Cán bộ Sở LĐ-TB&XH đã trả lại tiền nhận từ quỹ vận động chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Sở LĐTBXH TP.HCM đã hoàn trả lại số tiền được nhận

Sau khi nghe báo cáo công khai và phân tích việc thu chi khoản tiền nêu trên, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Sở thống nhất hoàn trả lại số tiền này.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã lên danh sách thống kê tình hình hỗ trợ kinh phí cho thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở. Danh sách gồm 22 người, trong đó nhiều lãnh đạo tại Sở này đã nhận hỗ trợ 4,6 triệu đồng mỗi người từ quỹ vận động phòng chống dịch. Quỹ này được quyên góp từ chính các tổ chức trực thuộc, tính đến 10/8/2021, có 30 đơn vị đóng góp cho quỹ trên với số tiền hơn 461 triệu đồng./.

Ý kiến của bạn