Tin tức

TP.HCM bắt đầu kiểm tra việc chi trả 3 gói hỗ trợ

(VOVTV) - Ngày 2/11, TP.HCM bắt đầu kiểm tra công tác triển khai 3 gói hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Việc kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15/11.

Tác giả PV / VOV TPHCM
03/11/2021 10:15

Địa bàn đầu tiên được tiến hành kiểm tra là quận Phú Nhuận. Tại buổi làm việc, đại diện UBND quận Phú Nhuận cho biết, cán bộ địa phương gặp khá nhiều khó khăn trong việc xác định tiêu chí “thật sự khó khăn” cũng như giải thích cho người dân hiểu chính sách này.

Do giãn cách xã hội kéo dài 4 tháng khiến nhiều người gặp khó khăn, cho nên quận ưu tiên hỗ trợ hộ lao động nghèo đông con, người cao tuổi neo đơn, linh động giải quyết các trường hợp khó khăn không đúng diện; đồng thời giải quyết kịp thời khiếu nại để tạo ra sự chấp nhận, đồng thuận với chính sách trong dân.

TP.HCM bắt đầu kiểm tra việc chi trả 3 gói hỗ trợ - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, số liệu, danh sách,... chi hỗ trợ của quận Phú Nhuận

Với tổng số nhân khẩu hơn 168.000 người, đợt 1 quận Phú Nhuận đã hỗ trợ 4,52% tổng số dân, đợt 2 hỗ trợ 14,7% và đợt 3 hỗ trợ 68% với 120.200 người được phê duyệt nhận hỗ trợ. Là địa bàn có không ít chung cư cao cấp nhưng cư dân ở đây vẫn yêu cầu hỗ trợ rất nhiều.

Có nhiều người làm kinh doanh, tiếp viên hàng không cũng nói rất khó khăn. Nhiều trường hợp tổ dân phố lập danh sách đưa lên vẫn phải bình xét lại. Bởi vậy, trong đợt hỗ trợ lần 3, quận Phú Nhuận đã ngưng chi trả cho hơn 5.000 trường hợp đã được lập danh sách nhưng sau đó phát hiện vẫn đang hưởng lương hưu, đã nhận ở nơi khác...

Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM việc đối thoại và giải quyết khiếu nại cho người dân là cực kỳ quan trọng. Khi người dân không được xét duyệt thì cán bộ địa phương phải giải thích rõ cho người dân hiểu, tránh tình trạng bức xúc, bị kẻ xấu kích động.

TP.HCM bắt đầu kiểm tra việc chi trả 3 gói hỗ trợ - Ảnh 3.

Cán bộ quận Phú Nhuận báo cáo công tác chi hỗ trợ và thực hiện an sinh trên địa bàn

Về việc xác định tiêu chí “thực sự khó khăn” ông Võ Văn Hoan cho hay, không chỉ riêng quận Phú Nhuận mà nhiều địa phương khác cũng có sự lúng túng. Đây là điều thành phố cần xem xét, rút kinh nghiệm.

“Thực sự khó khăn! Phải nói cũng còn mơ hồ lắm. Rõ ràng đây là một trong những vấn đề mà sau này khi xây dựng chính sách, đặc biệt trong những tình huống như thế này thì đây là bài học kinh nghiệm để chúng ta xem xét xây dựng chính sách cho phù hợp. Chính sách càng rõ thì cán bộ cơ sở càng dễ làm và bớt đi áp lực”, ông Hoan nói.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức, các đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo kết quả thực hiện để UBND TP.HCM có tờ trình gửi HĐND TP.HCM vào ngày 23/11 tới.

Ý kiến của bạn