Tin tức

TP.HCM: 86% người đã tiêm 1-2 mũi vaccine nhập viện tầng 2

(VOVTV) - Khảo sát của Sở Y tế TP.HCM cho thấy, có 86% người đã tiêm 1-2 mũi vaccine nhập các bệnh viện điều trị Covid-19 tầng 2. Theo đánh giá, hiện, tình hình dịch ở TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, khó lường nhưng người dân vẫn còn chủ quan.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
05/11/2021 11:00

F0 tại TP.HCM gia tăng vì sao?

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 1-2 tuần qua, mặc dù TP.HCM vẫn nằm trong cấp độ 2 nhưng số ca mắc mới trên địa bàn TP có tăng trở lại lại. Đồng thời, số ca nhập viện tại các bệnh viện tầng 2 cũng tăng nhẹ.

Về nguyên nhân số lượng F0 chuyển lên tầng 2 có xu hướng tăng nhẹ, ông Châu cho biết, trong số này có một số bệnh nhân nhập viện do có bệnh nền. Bên cạnh đó, hiện nay, TP.HCM thu gọn dần khu cách ly tại cộng đồng để trả lại cho cơ sở khác hoạt động, trong khi đó các bệnh viện dã chiến còn nhiều chỗ trống. Do đó, các bệnh nhân này được chuyển lên tầng 2 để điều trị.

Một nguyên nhân khác là nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố đến TP.HCM làm việc, trong đó, nhiều người chưa được tiêm vaccine. Hiện nay TP.HCM cũng đã dỡ bỏ giãn cách xã hội, người dân giao lưu nhiều hơn. TS Châu lo ngại, nếu không thực hiện 5K thì số ca mắc mới sẽ tăng lên tiếp, kéo theo tình trạng bệnh nặng gia tăng. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, qua khảo sát các trường hợp F0 ở khu công nghiệp, đa phần là chưa tiêm đủ mũi vaccine.

TP.HCM: 86% người đã tiêm 1-2 mũi vaccine nhập viện tầng 2 - Ảnh 2.

Nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine có tình trạng bệnh nhẹ. Ảnh: Kim Dung

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong số F0 đang điều trị ở tầng 2, khoảng 14% trường hợp chưa tiêm vaccine, trong số các trường hợp này, khoảng 90% là người dưới 18 tuổi, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện nhi. Đáng chú ý, có 86% đã tiêm 1-2 mũi vaccine được nhập viện tầng 2. Các bệnh nhân này đều bị triệu chứng nhẹ, không cần hồi sức. Hiện nay, số giường oxy, số bệnh nhân phải thở máy xâm lấn trên địa bàn TP tiếp tục giảm, còn 240 bệnh nhân thở máy xâm lấn, 40 trường hợp cần lọc máu.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19: “Dù đã tiêm đủ vaccine vẫn có tỉ lệ nhiễm bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời thì vẫn có trường hợp tử vong. Do đó xin được cảnh báo là dù đã tiêm vaccine thì cũng phải tuân thủ các biện pháp 5K để tránh bị nhiễm bệnh, tránh những nguy cơ bệnh nặng có thể xảy ra, dù nguy cơ này thấp hơn rất nhiều so với những người không tiêm vaccine”.

Dịch bệnh còn diễn biến khó lường

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vào giữa tháng 10 đã thực hiện khảo sát cắt ngang ở trên 349 bệnh nhân Covid-19, 45% bệnh nhân nhẹ (là các ca không cần thở oxy), 55% bệnh nhân nặng (cần oxy, thở máy và thở máy xâm lấn). So sánh giữa 2 nhóm này theo tiền sử tiêm vaccine cho thấy, nhóm bệnh nhân chưa tiêm vaccine có 74% bệnh nặng, 26% bệnh nhẹ. Nhóm được tiêm ngừa 1-2 mũi vaccine có 40% bệnh nhân mắc bệnh nặng, 60% bệnh nhẹ.

Phân tích ở các bệnh nhân được tiêm vaccine cho thấy, ở nhóm đã tiêm 1 mũi vaccine có 49% bệnh nặng, 51% người bệnh nhẹ. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, con số này là 88% bệnh nhân nhẹ và chỉ 12% bệnh nhân nặng. Phân tích sâu hơn ở nhóm bệnh nhân nặng theo tiền sử tiêm vaccine, nhóm nghiên cứu cho biết, với các bệnh nhân tiêm đủ 2 liều vaccine, chỉ có một người cần thở máy, 5 người phải thở oxy. Trong khi đó, ở nhóm tiêm 1 mũi vaccine, có 10 người thở máy xâm lấn. Riêng đối với các bệnh nhân không tiêm vaccine Covid-19, có 54 người phải thở máy xâm lấn, 3 người được can thiệp ECMO.

TP.HCM: 86% người đã tiêm 1-2 mũi vaccine nhập viện tầng 2 - Ảnh 3.

Họp báo cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Kim Dung

Theo ông Phạm Đức Hải, phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân còn chủ quan. Ông Hải dẫn chứng, số ca nhập viện những ngày gần đây gia tăng, khi ngày 1/11 là 989, ngày 2/11 là 1.025 và ngày 3/11 là 944. Đáng quan ngại là số liệu tử vong ngày 30/10 chỉ có 21 ca, 31/10 lên 25 ca, ngày 1/11 lên 31 ca và 2/11 lên 40 ca.

Nhưng qua quan sát thực tế, trên đường vẫn còn nhiều người thực hiện chưa nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế. Điển hình như phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa qua có nhiều người tụ tập nhảy múa không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang. Các nhà hàng, quán ăn cũng có nơi chưa tuân thủ quy định.

“Từ thực tế đó, cộng với con số thống kê cho thấy, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn rất phức tạp, khó lường. Đối với những người không thực hiện nghiêm những quy định của ngành y tế thì UBND các phường xã cần phải xử phạt”, ông Phạm Đức Hải cho hay.

Tính đến 18h ngày 3/11, TP.HCM có hơn 435.000 trường hợp mắc Covid-19. Thành phố đang điều trị trị 11.446 bệnh nhân, trong đó có 631 trẻ em dưới 16 tuổi, 246 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn