Xã hội

TP Phủ Lý hướng đến đô thị văn minh, hiện đại: Thành phố 'thay áo mới'

(VOVTV) - Trên chặng đường hội nhập, phát triển, phấn đấu là đô thị loại I vào năm 2030, TP Phủ Lý đang vươn lên mạnh mẽ, xây dựng đô thị văn minh, khang trang, hiện đại và thân thiện, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hà Nam, đô thị quan trọng cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Tác giả Trọng Hiếu / VOVTV
20/05/2021 11:11

Chỉnh trang, nâng cao chất lượng đô thị

TP Phủ Lý nằm trên trục kinh tế Bắc - Nam và Bắc Trung Bộ, trong vành đai của vùng đô thị và tam giác kinh tế phía Nam Thủ đô Hà Nội, rất thuận tiện về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đây là những yếu tố thuận lợi tạo động lực để Phủ Lý phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản đầy tiềm năng. Đồng thời, mở rộng hợp tác, giao lưu kinh tế với các địa phương khác trong vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Chất lượng đô thị được cải thiện đáng kể.jpg

Chất lượng đô thị được cải thiện đáng kể

Hiện nay, TP Phủ Lý có diện tích tự nhiên 8.787,3ha; 11 phường và 10 xã, với 143 thôn, tổ dân phố; dân số hơn 49.000 hộ gia đình, với hơn 158.000 nhân khẩu. Năm 2018, TP Phủ Lý được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1678/QĐ-TTg công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nét thân thiện, hiện đại của TP Phủ Lý năng động.jpg

Nét thân thiện, hiện đại của TP Phủ Lý năng động

Đến TP Phủ Lý, bất cứ ai cũng ấn tượng bởi điểm nhấn tạo dấu ấn riêng cho một thành phố năng động là những khoảng không gian xanh, sạch, đẹp của Công viên Nguyễn Khuyến, Vườn hoa Nam Cao, của khu vực hồ Chùa Bầu, hồ bắc Trần Hưng Đạo, hồ Vân Sơn, hồ Vực Kiếu…

TP Phủ Lý hướng đến đô thị văn minh, hiện đại - Thành phố 'thay áo mới' - Ảnh 3.

Vẻ đẹp bình dị, lưu giữ nét cổ kính của hồ Chùa Bầu đã tạo bản sắc văn hóa riêng cho TP Phủ Lý văn minh, hiện đại

Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại Vincom, Mường Thanh, Hải Đăng, Chợ Bầu… cũng được xây dựng hài hòa giữa các khu phố, khu dân cư làm cho không gian đô thị thêm nổi bật, sôi động và sầm uất.

TP Phủ Lý hướng đến đô thị văn minh, hiện đại - Thành phố 'thay áo mới' - Ảnh 4.

Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại dịch vụ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của TP Phủ Lý phát triển

Các tuyến phố, tuyến đường Biên Hòa, Lê Duẩn, Lý Thái Tổ và nhiều tuyến phố nội thành đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cống thoát nước, lát đá vỉ hè, thảm nhựa Asphalt, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, làm cho diện mạo của thành phố thêm tươi mới, lung linh.

Ông Nguyễn Văn Thắng ở Phường Minh Khai, cho biết: "Trước đây, mỗi khi trời mưa, tuyến đường Biên Hòa bị ngập sâu trong nước, kéo theo nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập lụt. Bây giờ tình trạng này không còn nữa. Tuyến đường đã trở nên đẹp, hiện đại nhất của thành phố".

Tuyến đường Biên Hòa ở trung tâm thành phố đã được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại.jpg

Tuyến đường Biên Hòa ở trung tâm thành phố đã được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại

Chủ tịch UBND TP Phủ Lý Trương Quốc Bảo, cho biết thêm: "Thành phố đang hình thành, phát triển kinh tế, xã hội bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác xã hội hóa, tư nhân hóa, thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị được thực hiện hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, chất lượng. Hạ tầng khung và kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư và hoàn chỉnh nhiều hạng mục quan trọng."

Thời gian qua, thành phố cũng tập trung huy động nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn ODA, các nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp đầu tư cho các công trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng về giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải và các công trình phúc lợi công cộng.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân đạt 16,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng/người/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015; tổng thu ngân sách đạt 1.745,756 tỷ đồng, tăng 1,81 lần so với tổng thu năm 2015.

Trên chặng đường phát triển, TP Phủ Lý đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng các khu đô thị đã có, từng bước xây dựng các khu đô thị mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng và cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phù hợp với định hướng phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở thương mại xã hội của người dân.

Từ năm 2016-2020, trên địa bàn TP Phủ Lý đã triển khai thực hiện 400 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng; thực hiện mới 14 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), 6 dự án sử dụng đất, 58 dự án khu đô thị, khu nhà ở với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.327,31ha. Thực hiện 77 dự án, công trình chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường đô thị…

Thực hiện hiệu quả Đề án xã hội hóa công tác quản lý, vận hành và đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân phía Tây thành phố, xã hội hóa 2 bãi đỗ xe tĩnh, hoàn thành đưa vào sử dụng 2 trạm xử lý nước thải đô thị.

Công tác cấp phép, quản lý xây dựng, lắp đặt biển tên đường phố, số nhà ở khu vực nội thành cũng được thành phố triển khai nghiêm túc, khoa học. Mạng lưới cấp nước sinh hoạt được phủ kín, bảo đảm 100% dân cư đô thị dùng nước hợp vệ sinh.

Trong quá trình chỉnh trang đô thị, thành phố cùng với các công ty viễn thông, điện lực đã thực hiện bó gọn cáp điện lực, viễn thông trên 12 tuyến đường trục chính đô thị như đường Lê Công Thanh, Trường Chinh, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Thái Tổ… Riêng tuyến đường Biên Hòa, Lê Hoàn, Ngô Quyền và đường Trần Phú được thực hiện hạ ngầm toàn bộ cáp viễn thông, điện lực.

Một góc bức tranh đô thị TP Phủ Lý đang trên đà phát triển

Một góc bức tranh đô thị TP Phủ Lý đang trên đà phát triển

Thành phố cũng phối hợp với các công ty viễn thông lắp đạt các trạm BTS kết hợp với Camera theo dõi an ninh, điểm phát Wifi miễn phí phục vụ nhân dân. Xây dựng Đề án thí điểm điều khiển thông minh hệ thống điện chiếu sáng và điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thay thế hệ thống điện chiếu sáng cũ trên tất cả các tuyến đường trục chính nội thành.

Bên cạnh đó, TP Phủ Lý cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom rác thải, phế thải xây dựng. Bố trí lại các vị trí trung chuyển rác thải trong khu vực nội thành, giảm từ 85 điểm xuống còn 63 điểm trung chuyển. Hoàn thành việc quy hoạch các vị trí tập kết, trung chuyển rác thải khu vực ngoại thành. Thực hiện cơ giới hóa công tác thu gom rác, giảm lượt xe đẩy tay, đưa vào hoạt động 21 xe điện, 7 ô tô thu gom rác trên địa bàn. Trồng cây phân tán, thảm cỏ xanh trong các khuôn viên trụ sở, công viên và trên các tuyến đường, tạo nên màu xanh và nét đẹp cho thành phố.

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Trong xu thế phát triển mới, thời gian qua, TP Phủ Lý đã khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thương mại – dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch.

Trong 5 năm, từ 2016-2020, TP Phủ Lý đã thu hút trên 30 dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực thương mại – dịch vụ, với tổng mức đầu tư trên 9.900 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, bước đầu đã hình thành các khu trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Xây dựng quần thể Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ - Nơi 10 nữ dân quân Lam Hạ chiến đấu, anh dũng hy sinh – TP Phủ Lý không chỉ  tạo diện mạo mới mà còn nâng cao giá trị, bản sắc lịch sử văn hóa, du lịch.jpg

Xây dựng quần thể Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ - Nơi 10 nữ dân quân Lam Hạ chiến đấu, anh dũng hy sinh – TP Phủ Lý không chỉ tạo diện mạo mới mà còn nâng cao giá trị, bản sắc lịch sử văn hóa, du lịch

Điển hình là các dự án đầu tư, như: Tổ hợp Thương mại – Dịch vụ tổng hợp của Tập đoàn Vingroup; Tổ hợp Khách sạn 5 sao và Trung tâm thương mại Mường Thanh của Tập đoàn Mường Thanh; Trung tâm thương mại địa bàn phường Liêm Chính; Trung tâm thương mại bờ Đông sông Đáy… Các dự án này không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị của TP Phủ Lý thêm văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ như: Tài chính, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông, điện, cấp thoát nước… có bước phát triển tốt, chất lượng phục vụ ngày càng cao nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Hệ thống chợ, siêu thị được xây dựng, mở rộng, hình thành các chuỗi cửa hàng siêu thị có sự liên kết giữa các doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tạo nên mạng lưới kinh doanh rộng rãi trên các tuyến đường chính, các phường nội thành. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1.036 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tăng 520 doanh nghiệp so với năm 2015.

Phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng được TP Phủ Lý coi trọng. Trên cơ sở đó, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững.

TP Phủ Lý hướng đến đô thị văn minh, hiện đại - Thành phố 'thay áo mới' - Ảnh 8.

Sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị

Trên địa bàn TP Phủ Lý hiện có Khu công nghiệp Châu Sơn, một phần thuộc Khu công nghiệp Thanh Liêm và 3 cụm Công nghiệp là Nam Châu Sơn, Kim Bình và Tiên Tân, với 144 dự án đầu tư, trong đó có 43 doanh nghiệp FDI, thu hút trên 20.000 lao động làm việc ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 109.000 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010); riêng năm 2020 đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,91 lần so với năm 2015.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống cũng được đầu tư phát triển. Giá trị sản xuất của các làng nghề đạt bình quân khoảng 82,8 tỷ đồng/năm, một số sản phẩm làng nghề được chứng nhận là sản phẩm OCOP.

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình sản xuất hoa, cây cảnh với diện tích trên 100ha tại xã Phù Vân, giá trị đạt từ 300 – 500 triệu đồng/ha/năm; mô hình sản xuất đa canh, nuôi cá sông trong ao; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất cây giống, sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao với quy mô 2,4ha tại xã Phù Vân…

TP Phủ Lý hướng đến đô thị văn minh, hiện đại - Thành phố 'thay áo mới' - Ảnh 9.

Trồng cây phân tán, thảm cỏ xanh, hoa tạo khoảng không gian xanh, sạch, đẹp ở các khu đô thị cũng luôn được TP Phủ lý quan tâm đầu tư

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được thành phố quan tâm triển khai thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị và cuộc, nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, có sức lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp.

Tổng kinh phí thành phố huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên 630.000 tỷ đồng, đầu tư nâng cấp cải tạo được trên 223km đường giao thông nông thôn; xây dựng, nâng cấp 237 phòng học, 144 phòng làm việc, 101 phòng chức năng, 1 nhà đa năng; xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 13/21 nhà văn hóa phường, xã, 19 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Nhờ vậy, diện mạo khu vực nông thôn của thành phố thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Bức tranh đô thị TP Phủ Lý hôm nay đang khởi sắc với nhiều gam màu tươi sáng, chất lượng đô thị được cải thiện đáng kể, kinh tế, xã hội được phát triển có trọng tâm, trọng điểm, nhanh và bền vững. Đây cũng là điều kiện để thành phố thực hiện hiệu quả việc mở rộng không gian, phát triển hạ tầng kỹ thuật khung đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị xanh, thông minh.

Ý kiến của bạn