Tin tức

TP. HCM: Huyện Củ Chi và quận 7 cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19

(VOVTV) - UBND Quận 7 và huyện Củ Chi công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Đây là 2 địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh.

Tác giả Ngọc Xuân / VOV TPHCM
02/09/2021 21:13

Sau đợt ra quân thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 15-31/8, huyện Củ Chi, TP. HCM đã kiểm soát được dịch COVID-19, chuyển thành vùng xanh.

Từ "xã xanh" đầu tiên là xã Thái Mỹ, đến nay toàn huyện Củ Chi đã có 17/21 xã bình thường mới (gồm 14 xã vùng xanh, 3 xã vùng cận xanh). Trong 1.907 tổ nhân dân, tổ dân phố, đã có 1.794 tổ xanh (chiếm 94%), 75 tổ cận xanh, các vùng đỏ, cam, vàng cơ bản được đẩy lùi.

Huyện Củ Chi đã xây dựng bản đồ an sinh xã hội để cập nhật số lượng, tiến độ chăm lo trên địa bàn từng ấp, khu phố, từng xã, thị trấn cùng với việc triển khai đường link trực tuyến cập nhật nhanh nhu cầu của người dân. Cách làm này đã giúp nắm bắt và kịp thời hỗ trợ tới người dân các vùng sâu vùng xa.

Tại buổi sơ kết giai đoạn 1 diễn ra ngày 2/9, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM đề nghị huyện Củ Chi cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, phấn đấu tiêm vaccine đạt 100% mũi 1 cho người trên 18 tuổi từ nay đến ngày 15/9 và trên 70% mũi 2 trong thời gian từ nay đến ngày 30/9, nhằm thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng và bảo vệ vùng xanh. Đặc biệt, ngay từ bây giờ cần lập danh sách tiêm ngừa cho trẻ em dưới 18 tuổi để triển khai ngay khi có chủ trương chung của thành phố.

TP. HCM: Huyện Củ Chi đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị Củ Chi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, phấn đấu tiêm vaccine đạt 100% mũi 1 cho người trên 18 tuổi từ nay đến ngày 15/9.

Trước đó, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện Củ Chi cho biết, từ ngày 15-31/8, huyện ghi nhận 2.327 ca mắc COVID-19. Tất cả các ca mắc đều được chuyển tới khu cách ly thu dung, khoanh vùng xử lý kịp thời và được kiểm soát chặt chẽ. 

Công tác tiêm vaccine toàn huyện đạt vượt chỉ tiêu về tiến độ và thời gian đề ra. Tính đến ngày 31/8, tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên của huyện Củ Chi đạt hơn 93% (mũi 1, vượt 23% so với chỉ tiêu TP. HCM đề ra) và gần 4% (mũi 2). 

Nhằm giữ vững vùng xanh, huyện Củ Chi tập trung thần tốc xét nghiệm tầm soát, thực hiện đạt 300% qua 3 vòng tại các khu vực vùng đỏ, cam, vàng; đang thực hiện xét nghiệm vòng 2 đối với vùng xanh.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền – Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, trở thành huyện vùng xanh của TP. HCM là một nỗ lực rất lớn của nhân dân huyện Củ Chi, bởi chính người dân phải có ý thức thì công tác phòng chống dịch mới đạt hiệu quả.

Cũng trong ngày 2/9, UBND Quận 7, TP. HCM đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ 23/8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn quận giảm mạnh, tỷ lệ ca mắc mới không ngừng giảm, độ bao phủ vaccine trong cộng đồng cũng mỗi ngày một tăng lên.

Để tiếp tục giữ vững thành quả trong phòng, chống dịch, ông Hoàng Minh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine, hoàn tất mũi 1 và chuẩn bị kế hoạch để tiêm mũi 2 cho người dân. Phấn đấu đến ngày 15/9, 100% người dân trên 18 tuổi của quận được tiêm vaccine mũi 1 và từ 15-20% được tiêm mũi 2. Đồng thời, hoàn tất công tác xét nghiệm đối với các khu vực "vùng xanh" và "vùng vàng".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn