Tin tức

TP Hà Nội họp báo 6 tháng đầu năm: Vụ 3 công an bắn dê của dân sẽ xử nghiêm và không có vùng cấm

(VOVTV) - Chiều nay 30/6, thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiều vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, đã được nêu ra như việc Nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội và 3 chiến sỹ công an bắn dê của dân.

Tác giả Cao Thắng - Trọng Khánh / VOVTV
30/06/2023 17:37

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, ngày 27/6 Sở đã nhận được giấy xin phép diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK, Sở đã kiểm tra thấy đầy đủ và hợp lệ, Sở đã có văn bản xin ý kiến TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ ban nhạc như việc đảm bảo an ninh trật tự.

TP Hà Nội họp báo 6 tháng đầu năm: Vụ 3 công an bắn dê của dân sẽ xử nghiêm và không có vùng cấm - Ảnh 1.

TP Hà Nội họp báo 6 tháng đầu năm

Sở cũng cho biết, các bài hát của nhóm nhạc cũng được công bố rộng rãi và không vi phạm các quy định của pháp luật.

TP Hà Nội họp báo 6 tháng đầu năm: Vụ 3 công an bắn dê của dân sẽ xử nghiêm và không có vùng cấm - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo

Liên quan đến việc 3 Công an ở huyện Mỹ Đức bắn dê của dân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Đại tá Nguyễn Thành Long cho biết, 3 chiến sỹ này đã vi phạm nghiêm trọng về hành vi, lối sống, đạo đức và điều lệnh Công an nhân dân. Hiện Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và xử lý nghiêm không có vùng cấm.

Ý kiến của bạn