Tin tức

Tổng thống Zelensky sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU).

18/07/2022 09:16

Tuyên bố cắt chức lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Ukraine - ông Ivan Bakanov và tổng công tố viên - bà Iryna Venediktova, được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố hôm 17/7.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, có nhiều trường hợp phản quốc trong lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan an ninh Ukraine.

Tổng thống Zelensky sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: AP)

Theo ông Zelensky, khoảng 651 vụ án hình sự liên quan đến tội phản quốc và “các hoạt động cộng tác” với Nga xay ra trong các nhân viên thực thi pháp luật. Trong khi đó, hơn 60 đặc vụ cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU) được cho là “làm việc chống lại Ukraine".

“Một loạt hoạt động chống lại nền tảng an ninh quốc gia Ukraine, cũng như mối liên hệ giữa nhân viên của lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc biệt Nga đặt ra những câu hỏi rất nghiêm trọng đối với lãnh đạo cơ quan liên quan", ông Zelensky nói.

Ông Ivan Bakanov được bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU vào năm 2019. Ông là bạn thân và là một trong những gương mặt nổi lên sau khi ông Zelenskiy nhậm chức Tổng thống Ukraine vào đầu năm đó.

Đến nay, người thay thế ông Ivan Bakanov vẫn chưa được nêu tên.

Trong khi đó, bà Iryna Venediktova từng giữ chức tổng công tố Ukraine kể từ tháng 3/2020. Ông Zelenskiy đã bổ nhiệm Oleksiy Symonenko làm tổng công tố viên mới của nước này.

Tổng thống Zelensky gần đây sa thải nhiều quan chức Ukarine. Tuần trước, ông sa thải 5 đại sứ nước này gồm đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk, đại sứ tại Hungary, Cộng hòa Séc, Na Uy và đại sứ phụ kiêm nhiệm tại Ấn Độ, Maldives, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh.

Ý kiến của bạn