Tin tức

Tổng thống Ukraine và 3 quan chức cấp cao dương tính với Covid-19

Ngày 9/11, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy dương tính với Covid-19. Ông sẽ tự cách ly tuy nhiên vẫn duy trì làm việc từ xa.

Tác giả VOVTV / Reuters
10/11/2020 08:52
Tổng thống Ukraine cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 9/11 thông báo, Tổng thống vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn cảm thấy khoẻ mạnh và sẽ tiếp tục điều hành công việc từ xa khi tự cách ly. Trong 1 tin nhắn Telegram, ông Volodymyr Zelenskiy viết: "Tôi đã nhận kết quả dương tính. Tôi 37,5 độ và chúc mọi người ai cũng 36,6 độ!" 

Sau thông báo của Văn phòng Tổng thống, văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Chánh văn phòng Tổng thống cũng thông báo hai quan chức này có kết quả dương tính. Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran cũng có kết quả dương tính song chưa được Văn phòng Bộ này xác nhận.

Trước đó, Thủ tướng Denys Shmygal và các Bộ trưởng đã tham gia vào phiên họp của Quốc hội. Văn phòng Thủ tướng cho biết ông không có dấu hiệu bị lây nhiễm nhưng sẽ tiến hành xét nghiệm trong ngày hôm nay.

Vào cuối tháng 9, số ca mắc hàng ngày ở Ukraine đã tăng vọt và liên tục duy trì ở mức cao trong suốt tháng 10 và đầu tháng này, buộc chính phủ phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho tới cuối năm nay. 

Tuần trước, Thủ tướng Shmygal dự báo số ca mắc mới mỗi ngày có thể tăng lên 15.000 vào cuối tháng 11 và lên tới 20.000 mỗi ngày vào cuối năm nay. Theo Bộ trưởng Y tế Ukraine, tình hình dịch bệnh ở nước này đang cận kề thảm họa và Ukraine cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tổng thống Zelenskiy hôm qua cho biết nước này có thể áp đặt lệnh phong tỏa vào các ngày cuối tuần nhằm kiểm soát dịch và việc phong tỏa cuối tuần sẽ không tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn