Tin tức

Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản theo hình thức trực tuyến

(VOVTV) - Tiếp theo cuộc phát biểu trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng hình thức trực tuyến diễn ra vào ngày hôm qua, Ukraine đã đề xuất việc tương tự lên chính phủ Nhật Bản.

Tác giả PV / VOV Nhật Bản
17/03/2022 14:49

Chính phủ Ukraine cho biết thông qua bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Nhật Bản, nước này muốn kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sỹ Nhật Bản.

Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản? - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky

Các quan chức phụ trách đối ngoại tại Quốc hội của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập đã đồng ý để Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội.

Tuy nhiên, ngay cả khi Nhật Bản đồng nhất trí để ông Zelensky phát biểu, cả Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản đều thiếu các thiết bị nghe nhìn thích hợp. Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu bài phát biểu của Tổng thống Ukraine sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến hay thu sẵn qua video. Chính phủ Nhật Bản sẽ thảo luận thêm để ông  Zelensky có thể phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản.

Kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch tấn công Ukraina vào cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước quốc hội nhiều nước phương Tây, trong đó có Anh. Ông cũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào ngày hôm qua kêu gọi ủng hộ và cung cấp máy bay chiến đấu cùng tên lửa đất đối không tính năng cao.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn