Tin tức

Tổng thống Ukraine đã tuyên bố về 'giải pháp khả thi' với yêu cầu của Nga

(VOVTV) - Truyền thông Nga đưa tin, trả lời trên kênh truyền hình Mỹ ABC, Tổng thống Ukraine V.Zelensky tuyên bố về “giải pháp khả thi” cho vấn đề công nhận lãnh thổ của Crimea, Donetsk và Lugansk.

Tác giả PV / VOV Moscow
08/03/2022 18:49

Trả lời trên kênh ABC của Mỹ về việc Kiev có tiếp tục bác bỏ các điều kiện của Moscow về công nhận Crimea, Donetsk và Lugansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "đây là một tối hậu thư khác, và chúng tôi chưa sẵn sàng cho các tối hậu thư. Tuy nhiên, chúng tôi có một giải pháp khả thi cho những vấn đề then chốt này". Ông nói thêm rằng, những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin cần làm là bắt đầu một cuộc đối thoại.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố, ông đã mất hứng thú với vấn đề Ukraine gia nhập NATO do “Liên minh này sợ mâu thuẫn và đối đầu với Nga".

8-3 epa.jpg

Tổng thống Ucraina V.Zelensky

Trong diễn biến khác, theo hãng tin Nga rianovosti, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelensky ngừng đổ máu bằng bất cứ giá nào và đạt được một thỏa thuận hòa bình. Đây là những gì được mong đợi từ ông ở Ukraine, Donbass và Nga. Ông Yanukovych nhấn mạnh rằng, đích thân Tổng thống Zelensky có trách nhiệm trong việc này.

Ông Yanukovich lưu ý rằng, ông cảm nhận nỗi đau từ những gì đang xảy ra hiện nay trên quê hương mình, và đồng cảm sâu sắc với những đau khổ mà người dân Ukraine buộc phải chịu đựng. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng "trong bất kỳ bi kịch nào cũng có lúc nó có thể dừng lại".

Lời kêu gọi của cựu Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow đã diễn ra ba vòng, mà chưa đạt được kết quả đáng kể nào, ngoài một lệnh ngừng bắn tạm thời lần hai để sơ tán dân, khi lệnh ngừng bắn lần thứ nhất đã bị hai bên cáo buộc lẫn nhau không thực hiện.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn