Lăng kính

Tổng thống Ukraine: Chỉ có vũ khí mạnh và hiện đại mới ngăn chặn được Nga

(VOVTV) - Ngày 9/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, chỉ có vũ khí hiện đại và mạnh mới có thể ngăn được các cuộc tiến công của Nga ở nước này. Tuy nhiên, việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine đang đặt ra nhiều vấn đề khiến nhiều người lo ngại.

10/07/2022 16:25

Chỉ vũ khí mạnh mới có thể ngăn được các cuộc tiến công

Tổng thống Ukraine: Chỉ có vũ khí mạnh và hiện đại mới ngăn chặn được Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine: Chỉ có vũ khí mạnh và hiện đại mới ngăn chặn được Nga

Trong video phát biểu hàng đêm, ông Volodymyr Zelenskiy cho biết, chỉ riêng trong ngày 9/7, Nga đã tiến hành không kích khắp miền Đông Ukraine. Ông Zelenskiy cáo buộc đây là "hành động khủng bố":"Họ nhắm vào khu dân cư, hoàn toàn có chủ ý, dựa trên các mục tiêu của họ, nhắm vào nhà dân, các mục tiêu dân sự, có người đã thiệt mạng, có người bị thương. Không ngày nào là không xảy ra các cuộc tấn công của Nga ở Donbas, Bakhmut, Avdiivka. Chỉ có vũ khí hiện đại và mạnh mẽ mới thực sự ngăn được những hành động khủng bố như vậy."

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhận định vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine phát huy hiệu quả, làm giảm đáng kể năng lực tiến công của Nga. Trong bài phát biểu ngày 7/7 ở Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói lực lượng Ukraine tiến theo hai hướng ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cũng như tập kích một số kho hậu cần của lực lượng Nga nhờ nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

Ngày 8/7, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cũng khẳng định, nguồn cung vũ khí chính xác cao của phương Tây đang giúp Kiev tại thực địa, nhưng lượng vũ khí này là không đủ và các binh sĩ Ukraine cần có thời gian để học cách sử dụng.

Trong phát biểu mới nhất, ông Zelenskiy đã cảm ơn Mỹ đã đồng ý cung cấp gói vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho nước này, trong đó có thêm 4 hệ thống rocket pháo binh di động cao HIMARS.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Mỹ nêu nội dung chi tiết cho biết gói viện trợ quân sự mới được công bố dành cho Ukraine gồm 4 hệ thống HIMARS bổ sung và "những thiết bị khác" như 1.000 quả đạn pháo 155 mm có độ chính xác cao hơn, một số phương tiện chiến thuật, mìn, phụ tùng…

Tính từ khi cuộc xung đột nổ ra, chỉ tính riêng Mỹ, các vũ khí tài trợ đổ vào Ukraine cho đến nay trị giá hơn 6,1 tỷ USD và được Kiev hoan nghênh.

Nguy cơ từ việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Ukraine: Chỉ có vũ khí mạnh và hiện đại mới ngăn chặn được Nga - Ảnh 2.

Việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine đang đặt ra nhiều vấn đề khiến nhiều người lo ngại.

Tuy nhiên, việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine đang đặt ra nhiều vấn đề khiến nhiều người lo ngại.

Theo các chuyên gia của Chương trình Nghiên cứu tại Trung tâm Stimson   và Chương trình Phòng thủ Thông thường thuộc Trung tâm Stimson, một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái nhằm mục đích tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế, có nhiều hậu quả chiến lược và an ninh quốc gia tiềm tàng.

Rủi ro nghiêm trọng nhất và được nói đến nhiều nhất là các vũ khí, khí tài này sẽ kích hoạt phản ứng trực tiếp từ Moskva. Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng các nguy cơ leo thang đang được tính toán cẩn thận, tuy nhiên Tổng thống Vladimir Putin đã nhắm vào các tuyến đường cung cấp của phương Tây tới Kiev, tiến hành các cuộc tấn công ngăn chặn gần biên giới với với các quốc gia thành viên NATO và liên tục cảnh báo về kho vũ khí hạt nhân của Nga. 

Về lâu dài, việc kiểm soát hàng chục nghìn loại vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí hạng nặng và các khí tài quân sự khác sẽ đặt ra một thách thức an ninh dai dẳng sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.  

Bản chất của một số vũ khí mà phương Tây đang chuyển cho Ukraine cũng làm cho khả năng mất mát của chúng càng trở nên đáng lo ngại hơn. Ví dụ, Washington đã chuyển hàng nghìn tên lửa Stinger tới Kiev mà từ lâu đã khiến cộng đồng chống khủng bố của Mỹ  lo ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia nếu chúng rơi vào tay của các lực lượng thù địch.

Ngay cả những vũ khí mà các lực lượng Ukraine nhận và bảo vệ đúng cách cũng tạo ra rủi ro cho dân thường và những người không tham chiến mà các nhà hoạch định phương Tây phải chú ý khi cuộc xung đột kéo dài 8 năm ở Donbas đã chứng kiến các cuộc tấn công bừa bãi của các lực lượng Ukraine.

Cuối cùng, trong quá trình vội vàng củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine, Mỹ mạo hiểm trang bị cho một số đơn vị của Kiev có lịch sử phức tạp, như Tiểu đoàn Azov với những phần tử cực đoan, có người theo chủ nghĩa phát xít mới. 

Việc viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể sẽ tiếp tục được mở rộng. Trong khi Nhà Trắng đã cung cấp 6,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Quốc hội Mỹ đã dành tới 23 tỷ USD viện trợ quân sự liên quan đến cuộc xung đột. Vì vậy, đã đến lúc Mỹ cần lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Và mặc dù thông báo Lầu Năm Góc đang xem xét triển khai các thanh sát viên vũ khí dân sự tới Ukraine là bước đi đầu tiên đáng hoan nghênh, bất kỳ nỗ lực nào như vậy cũng phải là một phần của kế hoạch quản lý rủi ro chiến lược rộng lớn hơn.

Liên quan đến xung đột Nga, Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine, nhưng nếu quá trình này được bắt đầu càng muộn thì càng khó đạt được thỏa thuận.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn dầu, khiến giá dầu mỏ, khí đốt và ngũ cốc tăng mạnh. Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột nhưng hiện quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev đã bị đình trệ./.

Ý kiến của bạn