Tin tức

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung đạt tới mức “tốt nhất lịch sử”

(VOVTV) - Ngày 12/9, tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quan hệ Nga - Trung đã đạt mức tốt nhất trong lịch sử.

Tác giả Đặng Cường/VOV Moscow
13/09/2023 05:47

Tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh, Tổng thống Putin cho rằng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi tái đắc cử đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Nga vào tháng 3 năm 2023 cho thấy mức độ quan hệ giữa hai nước đạt đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Nga - Trung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung đạt tới mức “tốt nhất lịch sử” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại Nga - Trung trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt 120 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại Nga - Trung sẽ  đạt 200 tỷ USD trong năm 2023.

Tổng thống Putin cũng sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10/2023, nhân dịp Trung Quốc tổ chức diễn đàn “Vành đai, con đường”, nhằm thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, cũng như các vấn đề thời sự nổi bật của tình hình quốc tế, khu vực.

Ý kiến của bạn