Tin tức

Tổng thống Putin: Nga sẽ thận trọng về xuất khẩu lương thực

(VOVTV) - Phát biểu tại cuộc họp về phát triển các khu liên hợp nông-công nghiệp và thủy sản, Tổng thống Vladimir Putin ngày 5/4 tuyên bố, Nga sẽ thận trọng đối với việc xuất khẩu lương thực sang các nước không thân thiện, trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
06/04/2022 11:01

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn cung cấp thực phẩm trên thế giới ngày càng ít, các biện pháp trừng phạt mới đang được đưa ra, công việc của các doanh nghiệp và hậu cần cung cấp phân bón từ Nga và Belarus bị phong tỏa, còn việc sản xuất phân bón ở phương Tây đang giảm do giá cao đối với khí đốt tự nhiên, cũng là kết quả của các hoạt động của họ trên thực tế.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ thận trọng đối với xuất khẩu lương thực sang các nước không thân thiện.

Tổng thống Putin: Nga sẽ thận trọng về xuất khẩu lương thực - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

“Năm nay, trong bối cảnh thiếu lương thực toàn cầu, chúng tôi sẽ phải thận trọng hơn trong việc cung cấp lương thực ra nước ngoài, cụ thể là theo dõi cẩn thận các thông số của những mặt hàng xuất khẩu đó sang các nước rõ ràng là thù địch với chúng tôi”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, khối lượng sản xuất tăng lên cho phép nước này đảm bảo giá lương thực ở Nga thấp hơn giá trên thị trường thế giới: “Tự cung cấp lương thực là lợi thế cạnh tranh thực sự của Nga và nó phải hoạt động vì lợi ích của người dân. Chúng tôi nên bảo vệ họ khỏi những biến động của tình hình, tăng vọt giá cả trên thị trường lương thực toàn cầu”.

Tổng thống Putin kêu gọi các nhà chức trách Nga chuẩn bị cho tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng ở các khu vực nghèo nhất trên thế giới, điều này sẽ dẫn đến làn sóng di cư mới và giá lương thực tăng hơn nữa. Theo ông, cần phải giảm thiểu “các tác động tiêu cực từ bên ngoài”, tăng cường sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và giá cả phải chăng, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu của các khu liên hợp nông công nghiệp và thủy sản.

Nhà lãnh đạo Nga ủng đề xuất của Chính phủ phân bổ ít nhất 153 tỷ rúp bổ sung từ ngân sách liên bang, hướng các nguồn vốn này chủ yếu vào các khoản vay đầu tư và ngắn hạn ưu đãi cho ngành nông nghiệp.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, sau khi Nga bị áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2014, các nhà sản xuất của nước này đã có thể tận dụng cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp do thị trường trong nước được giải phóng, nhận được động lực mạnh mẽ để phát triển và đã đạt được đà tăng trưởng quan trọng, tất nhiên là với sự hỗ trợ của nhà nước và Chính phủ.

Trong 7 năm qua, sản lượng nông sản ở Nga đã tăng 15%, thực phẩm tăng hơn một phần tư. Đối với các nhóm lương thực chính, thị trường nội địa của Nga được cung cấp đầy đủ lương thực do tự sản xuất và đối với một số mặt hàng như dầu hướng dương, ngũ cốc, năng lực của các doanh nghiệp trong nước đáp ứng nhu cầu dư thừa và tiềm năng xuất khẩu rất tốt.

Cuối năm 2020, Nga đã trở thành nhà xuất khẩu ròng nông sản, tức là nước này bán thực phẩm và nông sản ra nước ngoài nhiều hơn mua. Ngày nay việc cung cấp hàng của Nga đã bao phủ khoảng 160 quốc gia trên thế giới.

Ý kiến của bạn