Tin tức

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là một công cụ để kiềm chế Nga

(VOVTV) - Ngày 1/2, Tổng thống Nga cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như một công cụ để kiềm chế Nga.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
02/02/2022 08:55

Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đang bị Mỹ lợi dụng như công cụ để kiềm chế Nga: “Mỹ không quá quan tâm đến an ninh của Ukraine, mặc dù họ có thể đang nghĩ về điều đó, song chỉ là vấn đề thứ yếu. Nhiệm vụ chính của Mỹ là kìm hãm sự phát triển của Nga. Theo đó, bản thân Ukraine chỉ là một công cụ để đạt được mục tiêu này”.

Tổng thống Putin: Mỹ coi Ukraine là một công cụ để kiềm chế Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, mục đích này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau như lôi kéo Nga vào một cuộc xung đột vũ trang và buộc các đồng minh ở châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Moscow, hoặc bằng cách lôi kéo Ukraine vào NATO và triển khai các hệ thống vũ khí tấn công ở đó.

Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya gọi tình hình xung quanh Ukraine là một nỗ lực của phương Tây nhằm phá vỡ mối quan hệ Nga - Ukraine.

Ông Vasily Nebenzya cho rằng phương Tây không tính đến lợi ích của người dân Ukraine trong "trò chơi hủy diệt" của mình, nhiệm vụ của họ là ngăn cản sự chung sống hoà hợp giữa Nga và Ukraine và các dân tộc hai nước.

Đại diện của Nga bày tỏ quan ngại rằng việc phá hoại các thỏa thuận Minsk có thể kết thúc với sự sụp đổ của Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn