Tin tức

Tổng thống Putin: Châu Âu đang mất 'chủ quyền chính trị'

(VOVTV) - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga V. Putin lưu ý rằng, châu Âu đang mất khả năng cạnh tranh do các lệnh trừng phạt chống Nga và cũng mất “chủ quyền chính trị”.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
18/06/2022 12:50

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống V.Putin đã điểm lại tình hình kinh tế đất nước trong 3 tháng qua, nhấn mạnh rằng, Nga đã chống đỡ được trước các lệnh trừng phạt. Kinh tế ổn định, lạm phát tăng chậm lại, hiện ở mức hơn 16% và chính phủ tiếp tục nỗ lực để giảm. Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất cơ bản, các khoản vay thế chấp với lãi suất ưu đãi được tiếp tục cho đến hết năm nay. Chính phủ cũng tiếp tục dành nguồn từ quỹ Phúc lợi quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo nhà lãnh đạo Nga, các chính trị gia châu Âu đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của họ. Chỉ những thiệt hại trực tiếp có thể tính được của EU từ các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ lên tới 400 tỷ USD. Ông tin rằng, việc các công ty nước ngoài đánh mất thị trường Nga sẽ dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh của họ. Đồng thời, lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ở mức cao, ở một số nước đã vượt quá 20%.

Tổng thống Putin nhấn mạnh:" Liên minh châu Âu đã mất chủ quyền chính trị, giới tinh hoa quan liêu của họ đang nhảy theo tiếng còi của người khác, làm tổn hại đến dân số của họ, lợi ích thực sự của người dân châu Âu và doanh nghiệp quốc gia đang bị phớt lờ và gạt sang một bên.”

Theo nhà lãnh đạo Nga, những gì đang diễn ra trên thế giới không phải là kết quả của những sự kiện xảy ra trong những tháng gần đây, bao gồm cả chiến dịch đặc biệt của Nga tại Donbass, mà tất cả đã bắt đầu từ lâu vì chính sách vô trách nhiệm của các nước G7.

Tổng thống Putin cho rằng, “huyền bí phương Tây” về “lạm phát Putin” không liên quan gì đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Chiến dịch đã trở thành thứ để phương Tây đổ hết mọi vấn đề cho Nga./.

Ý kiến của bạn