Tin tức

Tổng thống Pháp cảnh báo khủng hoảng lương thực thế giới vì xung đột Ukraine

(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ khiến thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
25/03/2022 08:48

Thế giới một lần có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng trong vòng 12 đến 18 tháng nữa do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Đây là cảnh báo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục đưa ra hôm qua tại Hội nghị các nước G7 và Thượng đỉnh NATO ở thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ.

Tổng thống Pháp cảnh báo khủng hoảng lương thực thế giới vì xung đột Ukraine - Ảnh 2.

Xung đột Ukraine khiến nhiều nước có nguy cơ thiếu lương thực. Ảnh: Liberation

Phát biểu tại phiên họp báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ khiến thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng.

“Chúng ta có thể lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng chưa từng có. Bởi nhiều quốc gia tại Trung Đông và châu Phi phụ thuộc vào các nguồn lương thực xuất khẩu từ Nga và Ukraine. Tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn trong 12 đến 18 tháng nữa"- Tổng thống Pháp cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Nga và Ukraine là hai nhà sản xuất lúa mì và ngũ cốc lớn của thế giới.

Các số liệu thống kê cho thấy, Nga và Ukraine chiếm khoảng 29% thị trường xuất khẩu lúa mì và lúa mạch, 19% nguồn cung ngô thế giới. Khoảng 50 quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Nga và Ukraine khi nhập khẩu trên 30% lúa mỳ từ 2 quốc gia này.

Người đứng đầu nước Pháp đã đề xuất một chương trình ứng phó khẩn cấp về an ninh lương thực với sự cam kết của tất cả quốc gia để tránh nguy cơ thiếu nguồn cung và giá cả leo thang.

Các biện pháp chống khủng hoảng được đưa ra cụ thể bao gồm giải phóng các kho lương thực dự trữ, không áp đặt các hạn chế xuất khẩu nguyên liệu nông nghiệp như từng xảy ra với cuộc khủng hoảng vaccine Covid-19, các quốc gia nông nghiệp cần tăng tối đa sản lượng ngay từ vụ hè này và cuối cùng là xây dựng cơ chế phân bổ khối lượng để đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước dễ bị tổn thương nhất, với số lượng đủ và giá cả hợp lý.

Ông Emmanuel Macron đặc biệt kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Nga và Ukraine để có thể bắt đầu vụ gieo trồng nông nghiệp mới, đồng thời cũng đề nghị Nga dỡ bỏ các lệnh hạn chế xuất khẩu lương thực.

Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) mới đây đã cảnh báo, trong vòng 2 năm tới, sẽ có từ 8-13 triệu người trên toàn thế giới rơi vào tình trạng đói ăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn