Tin tức

Tổng thống Pháp Macron: 'Nguy cơ bất ổn xã hội và lạm phát gia tăng'

(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (26/10) cho biết sẽ duy trì các biện pháp lá chắn thuế quan, áp trần giá năng lượng, thúc đẩy các cải cách các dự luật về hưu trí, y tế, môi trường cũng như chính sách nhập cư để đối phó với tỷ lệ lạm phát tăng cao và các nguy cơ bất ổn về kinh tế - xã hội giống như các cuộc biểu tình, đình công trong lĩnh vực năng lượng vừa qua.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
27/10/2022 16:28

Đề cập chủ đề “nóng” lạm phát trên kênh truyền hình France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận nguy cơ giá cả tiếp tục leo thang trong những tháng tới do sự phụ thuộc của Pháp cũng như châu Âu vào các nguồn năng lượng bên ngoài.

Trước các dự báo lạm phát năm 2022 lên đến 5,6%, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, người đứng đầu nước Pháp cam kết sẽ duy trì các biện pháp lá chắn thuế quan để khống chế giá điện và khí đốt chỉ tăng tối đa 15% thay vì gấp đôi nếu không có sự can thiệp của chính phủ. Chính sách này sẽ được áp dụng bình đẳng cho các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tong thong Phap Macron phat bieu tren truyen hinh toi 26-10.jpeg

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Để tăng cường sức mua của người dân, ông Macron chủ trương khuyến khích lĩnh vực công và tư áp dụng chính sách tiền thưởng thay vì tăng lương theo chỉ số lạm phát. Hội đồng cải cách quốc gia Pháp sẽ tổ chức các cuộc thảo luận liên quan đến cơ chế chia sẻ các giá trị thay vì các đề xuất đánh thuế siêu lợi nhuận để giảm thiểu tác động của lạm phát có thể dẫn đến các cuộc đình công, biểu tình khiến nước Pháp rơi vào bất ổn như thời gian qua.

Trong vấn đề cải cách hưu trí, ông Emmanuel Macron bảo vệ lộ trình nâng tuổi về hưu lên 63 tuổi vào năm 2025, 64 tuổi vào năm 2028 và cuối cùng là 65 tuổi vào năm 2031. Chính phủ Pháp hiện nay sẽ nỗ lực thương thuyết để dự luật cải cách hưu trí có hiệu lực từ Hè 2023.

Người đứng đầu nước Pháp ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Elisabeth Borne sử dụng quyền ưu tiên tại điều 49.3 trong Hiến pháp để thông qua các dự luật quan trọng như dự luật Ngân sách năm 2023 mới đây.

Ông Macron đặc biệt công kích thái độ thiếu nghiêm túc và ý đồ gây rối tại Quốc hội, muốn lật đổ chính phủ của đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia”, và nhất là Liên minh cánh tả “Nhân dân, xã hội và sinh thái mới”.

Tổng thống Emmanuel Macron công khai bày tỏ ý định muốn mở rộng liên minh với đảng “Những người cộng hoà” cánh hữu để đảm bảo đa số tại Quốc hội nhằm thúc đẩy các chính sách lớn trước khả năng các đảng cánh tả và đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” tiếp tục bắt tay cản trở hoạt động của Chính phủ.

Những ưu tiên tiếp theo trong thời gian tới của chính phủ Pháp sẽ là thúc đẩy các mục tiêu như giảm khí thải, sản xuất 2 triệu pin điện vào năm 2027, cải thiện hệ thống y tế, tăng cường vấn đề an ninh thông qua việc siết chặt vấn đề nhập cư, trục xuất toàn bộ số nhập cư bất hợp pháp…

Ý kiến của bạn