Tin tức

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiễm Covid-19

(VOVTV) - Theo thông tin do Phủ Tổng thống Pháp phát đi sáng ngày 17/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
17/12/2020 20:51

Trong thông báo ngắn gọn, Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron đã xét nghiệm nhiều lần kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và đều âm tính. Tuy nhiên, trong lần xét nghiệm mới nhất sau khi xuất hiện triệu chứng, ông Macron đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Macron nhưng theo quy định, Tổng thống Pháp sẽ phải thực hiện tự cách ly trong thời gian ít nhất 7 ngày. Cách đây 1 tháng, phu nhân Tổng thống Pháp cũng đã phải cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tổng thống Pháp Macron là nguyên thủ mới nhất nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson hay Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng đã nhiễm bệnh nhưng đều đã bình phục.

emmanuel-macron-16081978595211750586176.jpg

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Trong thời gian qua ông Macron liên tiếp có nhiều hoạt động tiếp xúc nơi công cộng, trong đó có việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh EU trong 2 ngày 10 và 11-12 tại Brussels và đối thoại với các công dân Pháp trong khuôn khổ Hiệp ước công dân về khí hậu tuần trước.

Pháp hiện vẫn đang phải đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong 1 tuần qua, nước Pháp có trung bình gần 15 ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Kể từ ngày 15/12, Pháp đã gỡ bỏ phong tỏa toàn quốc và thay bằng lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 20h tối đến 6h sáng.

Tuy nhiên, với việc số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại, Pháp cho biết sẽ không nới lỏng các biện pháp hạn chế và kiểm soát trong dịp lễ cuối năm. Người dân Pháp sẽ chỉ được tự do trong tối Giáng sinh, ngày 24/12 còn sẽ phải tuân thủ giới nghiêm trong cả đêm Giao thừa, 31/12.

Trong sáng 17/12, chính phủ Pháp cũng bắt đầu trình bày kế hoạch tiêm vaccine trước hai viện Quốc hội của nước này. Theo thông báo của Thủ tướng Pháp Jean Castex, nước Pháp sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tuần sau, với các đối tượng ưu tiên là người già tại các trung tâm dưỡng lão và nhân viên y tế.

Theo kế hoạch tổng thể, Pháp dự tính tiêm vaccine cho 1 triệu người ngay trong tháng 1 và tiêm cho khoảng 15 triệu dân Pháp trước mùa hè năm 2021.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn