Tin tức

Tổng thống Nga V.Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

(VOVTV) - Ngày 17/9, Tổng thống Nga Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện) được tổ chức trong 3 ngày, từ 17/9 đến 19/9.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
18/09/2021 09:59

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống V.Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu, lưu ý rằng, ông trông đợi vào "quan điểm sống tích cực" của họ.

Tổng thống Putin nói: "Hôm nay ở đất nước chúng ta đã bắt đầu cuộc bỏ phiếu kéo dài ba ngày cho cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia khóa 8. Như các bạn có thể thấy, trong điều kiện hạn chế vệ sinh và cách ly, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình trực tuyến ở dạng điện tử".

Tổng thống Nga V.Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia - Ảnh 1.

Tổng thống Nga V.Putin bỏ phiếu trực tuyến. Nguồn: Tass

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng, một hệ thống bỏ phiếu như vậy đang được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới và đã được sử dụng nhiều lần ở Moskva. Lần này, các công dân ở 7 chủ thể của LB Nga có thể sử dụng hình thức này.

Trước đó, Tổng thống Putin đã tự cách ly, do ông đã tiếp xúc với một nhân viên nhiễm Covid-19, cũng như có tới vài chục người trong đoàn tùy tùng của ông đã bị nhiễm bệnh. Nhưng họ bị bệnh không có triệu chứng hoặc ở dạng nhẹ. Còn thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov lưu ý, bản thân ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh.

Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga, đồng thời là các cuộc bầu cử những người đứng đầu 9 chủ thể và đại biểu của 39 nghị viện khu vực được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19/9. Vào mỗi ngày trong ba ngày này, các cử tri có thể bỏ phiếu từ 8h đến 20h, theo giờ địa phương. 96 nghìn điểm bỏ phiếu được mở tại Nga. 

Công dân Nga ở nước ngoài có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia ở 144 quốc gia, nơi 348 điểm bỏ phiếu hoạt động. 7 địa điểm khác nằm ở Baikonur (Cộng hòa Kazakhstan). Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, tính đến 20h, ngày 17/9, tỷ lệ bỏ phiếu trên cả nước Nga đạt 16,85%. Cơ quan này xác nhận rằng, đây là tỷ lệ bỏ phiếu ở các điểm bầu cử truyền thống, còn việc bỏ phiếu điện tử sẽ được tính riêng.

Hạ viện được bầu trong 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu, theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác, ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm.

Ý kiến của bạn