Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.
25/06/2023 11:51
(VOVTV) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nổi loạn vũ trang sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
25/06/2023 11:50
(VOVTV) - Đêm 24/6, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Prigozhin tuyên bố đã cho dừng hành quân về Moscow, đồng thời quay trở lại lán trại dã chiến.
(VOVTV) - Tối 24/6, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, vụ án hình sự chống lại người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner E.Prigozhin sẽ được hủy bỏ, ông này sẽ đến Belarus.
(VOVTV) - Nhiều vũ khí hạt nhân của Nga không có đối thủ. Đó là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần vừa rồi nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom.
(VOVTV) - Tổng thống Nga Putin đã ký các luật hiến pháp liên bang về việc tiếp nhận các lãnh thổ mới vào Nga và thành lập các chủ thể mới của Liên bang. Trước đó, Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh không công nhận việc sáp nhập Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie vào Nga.
(VOVTV) - Giá trị đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần lực lượng dự bị trên toàn quốc.
(VOVTV) - Ngày 27/3, Tổng thống Nga Putin đã biểu dương các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Thông điệp biểu dương được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.321 binh sĩ Nga tử trận kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
(VOVTV) - Một nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết đã nhìn thấy nhiều xe quân sự, trong đó có xe tăng và xe bọc thép ở ngoại ô Dontesk, thủ phủ của một trong hai vùng ở miền đông Ukraine, sau khi Nga công nhận khu vực này và khu vực Lugansk là các quốc gia độc lập.
(VOVTV) - Ngày 17/9, Tổng thống Nga Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện) được tổ chức trong 3 ngày, từ 17/9 đến 19/9.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/6 đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Nga Putin tại Geneva, Thụy Sỹ. Ông Joe Biden đã gọi cuộc gặp này là một thắng lợi về chính sách đối ngoại ngay cả khi căng thẳng liên quan tới các cuộc tấn công mạng và vấn đề nhân quyền có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo.
Bộ Ngoại giao Nga đăng tải bức ảnh về căn phòng này, đồng thời cho biết, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Biden.
Moscow không cần phát động một cuộc tấn công bởi trên thực tế, Tổng thống Putin đang nắm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại đó là tấm hộ chiếu dành cho công dân Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 31/3, trong phiên họp toàn thể, Hội đồng LB Nga (Thượng viện) đã thông qua luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.
(VOVTV) - Đáp lại chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông là "kẻ giết người", Tổng thống Nga Putin đề nghị đối thoại trực tiếp nhưng phía ông Biden chưa nhận lời. Trong thời gian đó, ông Putin đã có một kỳ nghỉ đầy thư giãn trong rừng già Taiga.
Ngày 2/12, Anh chính thức cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 và tiến hành tiêm chủng cho toàn dân vào tuần tới. Động thái này của Anh đã kích hoạt cuộc đua cấp phép vaccine ngừa Covid-19 giữa các cường quốc. Ngay sau Anh, Nga là quốc gia mới nhất tuyên bố sẽ tiêm chủng cho toàn dân vào tuần tới.
Trong cuộc họp hội nghị trực tuyến ngày 09/11 với Tổng thống Bashar Asad, Tổng thống Nga Putin tuyên bố "điểm nóng khủng bố quốc tế ở Syria thực sự đã bị loại bỏ"
Các nghị sĩ Nga trình quốc hội dự thảo luật trao quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự trọn đời cho cựu tổng thống.