Tin tức

Tổng thống Nga Putin quyết định tiêm vaccine COVID-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiêm vaccine COVID-19 vào 23/3.

23/03/2021 11:19

Tờ Guardian (Anh) đưa tin rằng nhà lãnh đạo Nga không nêu rõ chi tiết loại vaccine COVID-19 ông tiêm. Động thái này diễn ra ở thời điểm chính phủ Nga khuyến khích công dân tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hiện nay, vaccine phòng COVID-19 phổ biến nhất tại Nga là Sputnik V. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/8/2020 tuyên bố nước này phê chuẩn vaccine phòng COVID-19 Sputnik V sau gần 2 tháng thử nghiệm trên cơ thể người. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin khẳng định vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya sản xuất là an toàn.

Tổng thống Nga Putin quyết định tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, đến nay Moskva cũng thông qua việc sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine COVID-19 khác được điều chế và sản xuất trong nước mang tên EpiVacCorona và CoviVac.

Phát biểu trên truyền hình ngày 22/3, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tất nhiên việc tiêm vaccine là quyết định tự nguyện của mỗi người. Đó là quyết định cá nhân. Tôi dự định tiêm vaccine vào ngày mai”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhận định việc tăng cường sản xuất vaccine COVID-19 sản xuất trong nước là cần thiết. Tính đến nay có khoảng 4,3 triệu người Nga đã được tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19.

Tổng thống Putin cũng tiết lộ Nga đã ký thỏa thuận cung cấp Sputnik V cho 700 triệu người trên khắp thế giới.

Ông bổ sung: “Chúng ta có thể tự tin và xác nhận qua thực tiễn rằng vaccine Nga hoàn toàn đáng tin tưởng, an toàn. Chưa có vaccine nước nào đạt được mức độ bảo vệ cao đến như vậy”.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet ngày 2/2 cho thấy Sputnik V có có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lên tới gần 92%.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 7 giờ ngày 23/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga là trên 4,46 triệu trường hợp, trong đó có 95.391 người tử vong.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn