Tin tức

Tổng thống Nga ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt trả đũa các trừng phạt

(VOVTV) - Ngày 3/5, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt trả đũa đối với các hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Văn bản được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
04/05/2022 07:15

Theo sắc lệnh, một lệnh cấm được đưa ra đối với các cơ quan nhà nước các cấp, cũng như các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Liên bang Nga thực hiện các giao dịch, bao gồm cả việc ký kết các hợp đồng ngoại thương với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài đã bị áp dụng các biện pháp hạn chế trả đũa, cũng như cấm xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm từ Nga có lợi cho những cá nhân và thực thể mà nước này đã trừng phạt.

Các biện pháp này được thực hiện để bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước do các hành động không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Mỹ cũng như các quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia cùng họ, "nhằm hạn chế hoặc tước đoạt trái phép quyền sở hữu tài sản của Liên bang Nga, công dân Liên bang Nga và các pháp nhân Nga".

3-5 tass.jpg

Tổng thống Nga V.Putin. Nguồn: Tass

Chính phủ Nga được giao nhiệm vụ lập danh sách những người có liên quan trong vòng mười ngày và thiết lập các tiêu chí để xác định các giao dịch nằm trong lệnh cấm. Văn bản có hiệu lực kể từ thời điểm công bố và sẽ có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ các biện pháp kinh tế đặc biệt.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ucraina, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Matxcơva. Các biện pháp hạn chế chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và việc cung cấp các sản phẩm công nghệ cao. Nhiều quốc gia đã tuyên bố đóng băng tài sản của Nga. Theo Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, đây là khoảng 300 tỷ USD, bằng một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Các biện pháp trừng phạt cá nhân cũng đã được áp đặt đối với các quan chức Nga, bao gồm Tổng thống Putin, các thành viên chính phủ, đại biểu và thượng nghị sĩ, nhà ngoại giao, quan chức an ninh, doanh nhân, chủ ngân hàng, đại diện truyền thông. Các hạn chế cũng ảnh hưởng đến các thành viên gia đình của các quan chức Nga.

Điện Kremlin gọi những biện pháp này là một cuộc chiến kinh tế chưa từng có thứ tương tự. Theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu và làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người.

Ý kiến của bạn