Tin tức

Tổng thống Nga ký luật ngân sách liên bang giai đoạn 2023-2025

(VOVTV) - Ngày 5/12, Tổng thống V.Putin đã ký luật ngân sách liên bang Nga giai đoạn 2023-2025 với việc giảm dần mức thâm hụt từ 2% xuống 0,7% GDP. Văn bản luật đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Tác giả Anh Tú/VOV Moscow
06/12/2022 08:36

Các khoản thu của ngân sách Nga trong năm 2023 sẽ lên tới hơn 26.000 tỷ rúp (17,4% GDP), các khoản chi là hơn 29.000 tỷ (19,4% GDP). Tương tự trong các năm 2024-2025, thu thấp hơn chi. Như vậy, trong cả thời kỳ 3 năm, ngân sách sẽ bị thâm hụt, trong năm 2023 là 2% GDP, năm 2024 - 1,4% GDP, năm 2025 - 0,7% GDP. Các khoản vay của chính phủ sẽ là nguồn chính bù đắp thâm hụt.

Tổng thống Nga ký luật ngân sách liên bang giai đoạn 2023-2025 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga V.Putin. Nguồn: rianovosti

Trước đó, ngày 30/11, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua ngân sách liên bang cho giai đoạn 2023-2025, bao gồm tăng lương cho nhân viên khu vực công, tăng lương tối thiểu lên hơn 16.200 rúp và mức sống tối thiểu là gần 14.400 rúp/tháng.

Duma Quốc gia Nga đã phê duyệt nó vài ngày trước đó. Hạ viện giải thích rằng, khi lập ngân sách, họ đã được hướng dẫn bởi các dự báo về sự phát triển kinh tế xã hội của Liên bang Nga trong giai đoạn 2023-2025, theo đó giá dầu Urals dự kiến sẽ giảm từ 80 đô la một thùng vào năm 2022 xuống còn $65 vào năm 2025. Dự kiến đồng rúp sẽ suy yếu vừa phải xuống hơn 72 rúp/ đô la và lạm phát ở mức 4% vào cuối năm 2024 (vào cuối năm 2022, con số này dự kiến ở mức hơn 12%). Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin lưu ý rằng, ngân sách được thông qua là khó khăn nhất trong những năm gần đây. Điều này chịu ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt và những khó khăn trong dự báo sự phát triển của kinh tế thế giới.

Cuối tháng 10, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường thuộc Đại học Kinh tế Georgy Ostapkovich đã lưu ý rằng, dự thảo ngân sách liên bang năm nay khác với lần trước ở chỗ tập trung vào chi tiêu quân sự và đất nước sẽ trong tình trạng thâm hụt ngân sách.

Theo ông, hiện nay nền kinh tế sẽ tập trung hơn vào cung ứng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, tức là vào công nghiệp chế tạo và dịch vụ công nghệ cao. Còn theo thượng nghị sĩ Anatoly Artamonov, ngân sách được phê duyệt nhằm mục đích tái cơ cấu nền kinh tế và tăng tính độc lập về công nghệ của Nga. Theo ông, “ngân sách, mặc dù được hình thành với sự thâm hụt, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội của nhà nước.”

Ý kiến của bạn