Tin tức

Tổng thống Nga đã ký các luật về sáp nhập các khu vực mới

(VOVTV) - Tổng thống Nga Putin đã ký các luật hiến pháp liên bang về việc tiếp nhận các lãnh thổ mới vào Nga và thành lập các chủ thể mới của Liên bang. Trước đó, Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh không công nhận việc sáp nhập Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie vào Nga.

Tác giả Anh Tú/VOV Moscow
06/10/2022 07:18

Theo các luật hiến pháp liên bang vừa được Tổng thống Nga V. Putin ký, các khu vực đã được sáp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhie và Kherson. Các sắc lệnh cũng được công bố về việc bổ nhiệm ông Leonid Pasechnik làm quyền người đứng đầu Lugansk, ông Denis Pushilin-Donetsk, ông Yevgeny Balitsky - quyền thống đốc khu vực Zaporozhie, ông Vladimir Saldo - Kherson. Tất cả họ sẽ tạm thời lãnh đạo các khu vực cho đến khi người đứng đầu được bầu chọn nhậm chức. 

Tổng thống Nga đã ký các luật về sáp nhập các khu vực mới - Ảnh 1.

Tổng thống Nga đã ký các luật về sáp nhập các khu vực mới

Trước đó, ngày 30 tháng 9, Tổng thống V.Putin đã ký các thỏa thuận với người đứng đầu các lãnh thổ này về việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Tiếp đó, Tòa án Hiến pháp Nga đã công nhận các thỏa thuận này phù hợp với Luật cơ bản. Trong hai ngày 03 và 04/10, Duma quốc gia và Hội đồng LB Nga đã phê chuẩn các thỏa thuận cũng như thông qua các luật hiến pháp liên bang về sáp nhập 4 khu vực vào Nga.

Trước đó, các cuộc trưng cầu ý dân đã diễn ra ở Donetsk, Lugansk, Zaporozhie và Kherson từ ngày 23-27/09, với đa số phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Trong diễn biến liên quan, hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh không công nhận việc sáp nhập Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhie và Kherson vào Nga. Tài liệu tương ứng đã được công bố trên trang chính thức của nhà lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về việc không thể tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga V.Putin.

Bình luận về việc này, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga D. Peskov cho biết, sẽ phải chờ sự thay quan điểm của Tổng thống Ukraine hiện tại, hoặc người kế nhiệm ông. Theo ông Peskov, ngay từ đầu, trước khi tiến hành chiến dịch quân sự, Nga vẫn ủng hộ việc đảm bảo đạt được các điều kiện mà Moscow đưa ra thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao, đàm phán.

Trong diễn biến mới nhất, hôm nay, phát biểu tại một cuộc họp, thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Nikolai Patrushev cáo buộc Mỹ ngăn cản mọi nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ucraina. Theo ông, “về vấn đề Ucraina, điều quan trọng là phải nhấn mạnh cách tiếp cận khác nhau về cơ bản của phương Tây và Nga. Đã nhiều lần ghi nhận rằng, Mỹ và các đồng minh có ý định chiến đấu đến người Ucraina cuối cùng, trong trò chơi địa chính trị”. Ông nhấn mạnh rằng, “Nga quan tâm để Ucraina thoát khỏi chủ nghĩa phát xít mới và người dân sẽ sống trong hòa bình và thoải mái. Đó là lý do tại sao mọi nỗ lực trong quá trình đàm phán đều bị cản trở theo lệnh của những người bảo trợ Mỹ cho chế độ Kiev.”

Ý kiến của bạn