Tin tức

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga

(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh. Lãnh đạo các nước đã khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
08/03/2022 07:25

Theo thông tin từ Nhà Trắng, lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã khẳng định quyết tâm tiếp tục gia tăng trừng phạt đối với Nga do đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các bên cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo, kinh tế và an ninh cho Ukraine đồng thời thảo luận về nội dung các cuộc tiếp xúc gần đây của mình với Tổng thống Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra quyết định có ký dự luật cấm nhập khẩu dầu từ Nga nếu được đệ trình hay không. Theo bà Psaki, Tổng thống Biden và đội ngũ của mình muốn tránh các biện pháp có thể khiến gia tăng giá xăng đối với người dân Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, 4 thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Hạ viện và Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ cho biết sẽ dự thảo một dự luật nhằm đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus và cấp thẩm quyền cho Tổng thống được tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai nước này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn