Tin tức

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan

(VOVTV) - Một chiếc máy bay quân sự của Mỹ ngày 30/08 (theo giờ Mỹ) đã đưa những binh sỹ Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, chính thức chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài. Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố về việc hoàn tất tiến trình rút quân.

Tác giả PV / VOV Washington
31/08/2021 06:58

Kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được hoàn tất một ngày sớm hơn so với kế hoạch trong bối cảnh các mối đe dọa tấn công khủng bố khi cuối tuần qua đã có hơn 30 lính Mỹ thương vong trong một vụ đánh bom tự sát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố về việc hoàn tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố đưa ra vào chiều tối 30/08 (theo giờ Washington DC), Tổng thống Biden cảm ơn các chỉ huy của quân đội Mỹ, những nam, nữ quân nhân thuộc quyền, vì họ thực hiện chiến dịch rút quân nguy hiểm từ Afghanistan như kế hoạch đã định vào sáng sớm ngày 31/08 (giờ Kabul), mà không có thêm thiệt hại về sinh mạng của người Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, 17 ngày qua, các binh sỹ Mỹ thực hiện cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử, sơ tán hơn 120.000 công dân Mỹ, công dân các nước đồng minh và các đồng minh người Afghanistan. Các binh sỹ đã thực hiện điều đó với lòng dũng cảm, sự chuyên nghiệp và quyết tâm chưa từng có. Giờ đây, 20 năm hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan đã kết thúc.

Tổng thống Biden cho biết, chiều 31/08 (theo giờ Washington DC), ông sẽ phát biểu với người dân Mỹ về quyết định không kéo dài sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan sau ngày 31/08. Theo Tổng thống Biden, quyết định đó bắt nguồn khuyến nghị chung của tất cả các chỉ huy quân đội Mỹ trên thực địa, rằng sứ mệnh không vận của Mỹ cần kết thúc theo kế hoạch. Quan điểm của họ là việc kết thúc sứ mệnh quân sự là cách tốt nhất để bảo vệ sinh mạng của các binh sĩ Mỹ và đảm bảo triển vọng rời đi của dân thường, những người muốn rời khỏi Afghanistan trong các tuần và tháng tới.

Tổng thống Biden đồng thời nói rằng, ông đã yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo việc đi lại an toàn cho bất kỳ người Mỹ, đối tác Afghanistan và công dân nước ngoài nào muốn rời khỏi Afghanistan. Điều đó bao gồm việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được thông qua chiều 30/08. Nghị quyết chuyển tải thông điệp rõ ràng về những gì cộng đồng quốc tế mong đợi Taliban thực hiện trong tương lai, đặc biệt là quyền tự do đi lại. Taliban đã đưa ra các cam kết về việc đi lại an toàn và thế giới sẽ dõi theo các cam kết của họ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan - Ảnh 2.

Binh sĩ Mỹ đưa thi thể quân nhân thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay Kabul ngày 27/8 vừa qua về nước. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden cũng một lần nữa bày biết ơn sự hy sinh của 13 quân nhân Mỹ phục vụ ở Afghanistan, những người đã hy sinh mạng sống của họ vào tuần trước để cứu hàng chục nghìn người.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo nhằm thông báo về việc hoàn tất rút quân, Tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ nói: "Hôm nay tôi xin thông báo về việc hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan và chấm dứt sứ mệnh quân sự sơ tán công dân Mỹ, công dân nước thứ 3 và người dân Afghanistan. Một chiếc máy bay C17 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai vào lúc 3:29 chiều ngày 30/08 theo giờ bờ Đông nước Mỹ. Chiếc máy bay có người lái cuối cùng của Mỹ hiện đã ở trên không phận Afghanistan.”  

Chuyến bay cuối cùng của các quân nhân Mỹ rời khỏi Afghanistan ngày 30/08, chỉ vài tuần trước dịp kỷ niệm 20 năm cựu Tổng thống George W. Bush phát động cuộc chiến ở Afghanistan và gọi đây là cuộc chiến đầu tiên của thế kỷ 21. Tổng thống Bush đã phát động cuộc chiến này sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001 nhằm lật đổ lực lượng Taliban được cho là đã dung dưỡng các phần tử khủng bố al Qaeda bị cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công ở Mỹ. Cuộc chiến ở Afghanistan đã kéo dài và không thể kết thúc dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump.

Với Tổng thống Joe Biden, chấm dứt sự can dự của Mỹ ở Afghanistan là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông năm 2020 và điều này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri Mỹ, những người đã quá mệt mỏi vì chiến tranh.

Cuộc chiến ở Afghanistan đã gây thiệt hại nặng nề cho Mỹ trong vòng 20 năm qua với tổng chi phí lên tới hơn 800 tỷ đôla, tương đương 3,4 tỷ đôla mỗi tháng và khoảng 2.461 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng. Lúc đỉnh điểm năm 2010, Mỹ đã điều động hơn 100 nghìn binh sỹ tới Afghanistan và đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011. 

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan tháng 05 năm 2021 và chiến dịch sơ tán quân sự ở Afghanistan được coi là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 122 nghìn công dân Mỹ, người dân Afghanistan và công dân nước thứ 3 được sơ tán trong vòng 15 ngày.

Ý kiến của bạn