Tin tức

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị công bố chiến lược ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta

(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ngày 9/9 công bố chiến lược nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta cũng như gia tăng tỷ lệ tiêm phòng ở Mỹ.

Tác giả PV / VOV Washington
08/09/2021 08:26

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, chiến lược gồm 6 điểm của Tổng thống Biden sẽ kết hợp khu vực công và tư để có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh. Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 trong khi số ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng do biến chủng Delta.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị công bố chiến lược ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện đã ghi nhận khoảng 650 nghìn ca tử vong và hơn 40 triệu ca mắc Covid-19. Theo số liệu của Reuters, số người chết do Covid-19 trong 2 tuần qua ở Mỹ đã lên tới gần 20 nghìn, tăng 67% so với hai tuần trước đó. Trong khi đó, số ca nhập viện cũng tăng đáng kể với 7 bang Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee và Washington liên tiếp ghi nhận các mốc kỷ lục trong 1 tháng qua.

Giới chức Mỹ kỳ vọng vaccine sẽ sớm được phê duyệt đối với trẻ em dưới 12 tuổi trong mùa Đông năm nay, nhất là trong bối cảnh các trường học ở Mỹ đã bắt đầu năm học mới và thực hiện giảng dạy trực tiếp. Quy định bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang ở trường học hiện vẫn đang gây tranh cãi ở nhiều bang ở Mỹ, đặc biệt là các bang ủng hộ đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ở khu vực tư nhân, ngày càng có nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên của mình bắt buộc phải tiêm vaccine.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bênh Mỹ, hiện đã có khoảng 72,9% người dân từ 12 tuổi trở lên ở Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và 62% đã được tiêm phòng đầy đủ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn